Sập nhà, lòi sai phạm
Dự kiến trong ngày hôm nay, 11-10, sẽ tiến hành bốc dỡ đống đổ nát để “cứu” những máy móc, tài liệu của Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ. Chủ cao ốc Pacific chịu bồi thường thiệt hại.
Sáng 10-10, các cơ quan chức năng của TPHCM gồm Thanh tra Sở Xây dựng, Công an TP đã có mặt kiểm tra hiện trường, làm việc với chủ đầu tư và đơn vị thi công cao ốc Pacific về sự cố sập tòa nhà Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ (KHXH VNB).
Xin gia cố để tránh sập thêm
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, toàn bộ tòa nhà làm việc 3 tầng quy mô 15 phòng của Viện KHXH VNB, địa chỉ số 49 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 - TPHCM đã đổ sập vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 9-10.
Theo nhận định của ông Ngô Duy Tân, Giám đốc Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương - chủ đầu tư cao ốc Pacific, nguyên nhân sự cố ban đầu được xác định là do bục tường vây. Đây là bức tường bê tông mác P400 dày 1 m và sâu 45 m ngăn cách giữa công trình xây dựng cao ốc và Viện KHXH VNB.
Do bức tường bị bục một lỗ có kích thước 20 cm x 70 cm ở độ sâu gần 20 m nên đất, cát dưới áp lực của nước ngầm theo vết thủng phụt sang tầng hầm đang xây dựng của công trình khiến ngôi nhà của Viện KHXH VNB hổng chân và sụp xuống tại chỗ.
Giải thích nguyên nhân tường vây bị bục, ông Lương Xuân Quang, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Thái Bình Dương (thuộc Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương) - đơn vị thi công, cho biết có khả năng trong quá trình đổ bê tông, đất từ vách hầm bị rơi lẫn vào tạo thành ổ sa thạch với khả năng chịu lực kém.
Áp lực mạch nước ngầm quá mạnh xói vào làm ổ sa thạch này vỡ ra tạo nên hiện tượng cát chảy gây sập tòa nhà của Viện KHXH VNB. Hiện một căn nhà 2 tầng còn lại trong khuôn viên Viện KHXH VNB cũng đã bị sập một phần và có nguy cơ tiếp tục đổ sập.
Để tránh sự cố có thể xảy ra tiếp theo cho các công trình lân cận như Sở Ngoại vụ và cao ốc Thế kỷ 21, chủ đầu tư đã có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng cho phép triển khai gia cố các vị trí xung yếu.
Cơ quan công an, kiểm định vào cuộc
Ngày 10-10, các lực lượng nghiệp vụ của Công an TP đã thị sát hiện trường và đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công cao ốc Pacific cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu liên quan đến công trình này để phục vụ công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường.
Công ty Kiểm định Xây dựng Sài Gòn (Sở Xây dựng) cũng được cơ quan công an đề nghị tham gia thực hiện công tác kiểm định đánh giá tổng thể về sự cố này.
Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, chủ đầu tư đã liên hệ với một công ty chuyên ngành và dự kiến trong hôm nay, 11-10, sẽ tiến hành bốc dỡ đống đổ nát để “cứu” những máy móc, tài liệu của Viện KHXH VNB.
Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 10-10, ông Ngô Duy Tân cho biết hiện chủ đầu tư đang tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng để điều tra, khắc phục sự cố. Chủ đầu tư nhận trách nhiệm về sự cố này và cho biết sau khi bốc dỡ, thống kê thiệt hại sẽ tiến hành bồi thường cho phía Viện KHXH VNB.
Trưa cùng ngày, lãnh đạo Viện KHXH VNB cũng đã có cuộc họp nội bộ với cán bộ, công nhân viên của viện để ổn định hoạt động. PGS-TS Bùi Thế Cường, Viện trưởng Viện KHXH VNB, cho biết căn nhà còn lại đang trong tình trạng nguy hiểm nên toàn thể cán bộ, nhân viên của viện tạm thời phải chuyển về các cơ sở khác để tiếp tục làm việc.
Hiện chưa thể thống kê được thiệt hại của viện trong sự cố này.
|
Cao ốc Pacific xây dựng sai phép 3 tầng hầm
Chiều 10-10, sau khi tiến hành kiểm tra thực địa tại hiện trường vụ sập một phần khối nhà thuộc trụ sở Viện KHXH VNB, Sở Xây dựng TPHCM đã báo cáo khẩn sự việc cho Bộ Xây dựng và UBND TPHCM. Theo đó, sự cố trong quá trình xây dựng các tầng hầm của cao ốc Pacific của Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương đã làm sập đổ hoàn toàn khối nhà 3 tầng và khối nhà bảo vệ 2 tầng với tổng diện tích mặt bằng hơn 150 m2. Về nguyên nhân sự cố, bước đầu ghi nhận là do việc thi công tầng hầm thứ 6 (đáy hầm) tại công trình cao ốc Pacific gây sụt lún nền của các khối nhà lân cận dẫn đến sụp đổ. Theo khảo sát, tầng hầm thứ 6 có độ sâu khoảng 20 m so với mặt đất, đã thi công xong phần tường vây bằng bê tông cốt thép, đang thi công các sàn tầng hầm trên, đáy hầm và đài móng. Theo kết luận sơ bộ của Sở Xây dựng TPHCM, cao ốc Pacific đã xây dựng các tầng hầm sai thiết kế so với giấy phép xây dựng số 10/GPXD do Sở Xây dựng TP cấp ngày 11-1-2005. Theo giấy phép, công trình chỉ được xây dựng với quy mô 3 tầng hầm, thế nhưng hiện đã xây 6 tầng. Điều đáng ngạc nhiên là dù công trình có quy mô, diện tích sàn khá lớn song chủ đầu tư chỉ thuê cá nhân đứng ra tư vấn giám sát... Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đã làm việc với các chủ công trình lân cận còn lại, đồng thời mời đơn vị chức năng tiến hành khảo sát, kiểm định ảnh hưởng do việc thi công để có biện pháp kịp thời ngăn ngừa sự cố tiếp diễn. Cùng ngày, trao đổi với một số cán bộ Sở Xây dựng TP, được biết đây là hành vi xây dựng sai phép lần đầu tiên bị phát hiện trên địa bàn TP (xây sai hầm thay vì xây lố diện tích hoặc tầng cao). Trước đây công trình này cũng đã từng bị yêu cầu tạm ngưng thi công do xây dựng làm ảnh hưởng các công trình lân cận, nhưng sau đó được “giải vây”!? K.Long |
