Sở Y tế TPHCM khảo sát “làng mắc bệnh nan y”
Chiều 9-7, đoàn khảo sát do Sở Y tế TPHCM chủ trì đã tiến hành xác minh về những trường hợp mắc bệnh nan y ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân-TPHCM. Ông Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế TPHCM, cho biết sau khi có thông tin về “làng mắc bệnh nan y” đăng trên Báo NLĐ số ra ngày 8 và 9-7, Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo Sở Y tế khẩn cấp điều tra, xác minh vụ việc để làm sáng tỏ nguyên nhân.
Chưa xác định được tỉ lệ người bệnh
Đến khu phố (KP) 15, phường Bình Hưng Hòa A, theo chính quyền địa phương, ngoài danh sách những người mắc bệnh nan y chết (do ông Dương Văn Nhân, đại biểu HĐND TP, cung cấp) còn có một người cũng bị bệnh nan y vừa mới qua đời, đó là ông Nguyễn Văn Lợi (64 tuổi) nhà số 3 đường số 10, tổ 309, KP 15. Bà Nguyễn Thị Lượm, vợ ông Lợi, cho biết ông Lợi bị ung thư bao tử, mất cách đây gần 3 tháng. Khi bị bệnh, ông Lợi đã chữa trị tại Bệnh viện Trưng Vương và Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM nhưng không qua khỏi.
Cách đó một đoạn, ông Dương Công Mỹ (50 tuổi, đường số 6, KP 16) cũng bệnh chết trong năm 2007. Theo cụ Nguyễn Thị Đầm (84 tuổi, nhà số 21, mẹ ông Mỹ), ông Mỹ bị bệnh bướu gan, ung thư phổi. Khi bị bệnh, ông Mỹ có đi chữa trị ở Bệnh viện Trưng Vương, Chợ Rẫy và Huế...
Gần đó, bà Lý Thị Út (số 22 đường số 8, KP 16) cũng bị bệnh mất vào năm 2000. Anh Dương Công Thiết, con bà Út, cho biết mẹ anh chết vì bệnh u não. Cũng ở KP 16, bà Tô Thị Nở cũng chết vì bệnh u não. Chồng bà Nở, ông Dương Văn Cơn chết vì bệnh ung thư phổi. Ngoài ra, theo chính quyền địa phương, ở khu vực này còn có một ông cụ đang mắc bệnh hiểm nghèo, cũng nghi là bệnh ung thư.
Trao đổi với đoàn khảo sát, ông Dương Văn Nhân xác định hầu hết những người bị bệnh chết đều sống ở khu vực này từ nhỏ. Về vấn đề ô nhiễm ở kênh Nước Đen, ông Nhân cho biết trước đây nguồn nước rất độc, nhiều trâu bò uống phải nước này đều lăn ra chết.
Trả lời phóng viên Báo NLĐ về tỉ lệ người mắc bệnh ung thư trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa A, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết toàn phường có 16.000 hộ nhưng hiện chưa thống kê hết danh sách những người mắc bệnh ung thư.
Sẽ có kết quả xét nghiệm sau 10 ngày
Trong buổi khảo sát, Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM đã lấy tất cả 24 mẫu nước giếng khoan ở 4 gia đình có người chết về bệnh ung thư để xét nghiệm các chỉ tiêu về vi sinh, hóa lý và độc chất. Dự kiến khoảng 10 ngày sau sẽ có kết quả. Theo cảm quan, nước giếng ở 3 gia đình rất trong, không có mùi hôi. Riêng nước giếng ở nhà 21 đường số 8, KP 16, khi mới bơm lên có màu đục vàng và rất hôi tanh. Theo bà Hoàng Thị Ngọc Ngân, Trưởng Khoa Sức khỏe cộng đồng Trung tâm Y tế dự phòng TP, về cảm quan, mùi hôi này có thể là do hàm lượng sắt trong nước quá cao, tuy nhiên, phải đợi kết quả xét nghiệm mới xác định chính xác.
Ghi nhận của đoàn kiểm tra, tại khu vực bệnh nhân chết vì bệnh ung thư nói trên, trước đây có rất nhiều cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng xác nhận: Đúng là trước đây địa phương có rất nhiều cơ sở tái chế ni-lông, nhựa và cơ sở dệt nhuộm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau năm 2006, hầu hết các cơ sở đã được di dời. Hiện ở KP 3 chỉ còn một số cơ sở dệt nhuộm gây ô nhiễm.
Cuối buổi khảo sát, ông Nguyễn Văn Nghiệm cho biết vẫn chưa có cơ sở để kết luận những người bệnh chết là do ô nhiễm môi trường. Trước mắt, ông Nghiệm đề nghị chính quyền địa phương lập danh sách cụ thể họ tên, giới tính, độ tuổi... của những người mắc bệnh nan y chết để xác định các nhóm bệnh, tỉ lệ...
Dự kiến, hôm nay (10-7), Sở Y tế sẽ có văn bản báo cáo vụ việc với Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM và Bộ Y tế.
|
Thống kê số người ung thư toàn quận Bình Tân Sáng 9-7, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo Ban Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM thống kê danh sách toàn bộ bệnh nhân mắc bệnh ung thư ở quận Bình Tân, trong thời gian từ năm 1997 đến nay. Ông Phan Văn Nghiệm cho biết trong các ngày tới, Sở Y tế sẽ phối hợp với nhiều sở, ngành của TP để tiếp tục điều tra làm rõ thêm. Trường hợp quá sức của TP, sẽ kiến nghị Bộ Y tế vào cuộc. |