Sự cố vẫn trong tầm kiểm soát!

- Phóng viên: Thưa ông, sự cố 4 đốt hầm Thủ Thiêm đã được cảnh báo từ lâu và chủ đầu tư đã có báo cáo từ 31-7-2008, nhưng công trình vẫn được tiếp tục thi công?

- TS Lê Quang Hùng: Đây là công trình do Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng nghiệm thu, định kỳ có theo dõi, có kiểm tra. Thực tế sự cố nứt 4 đốt hầm đã được cảnh báo từ tháng 3-2008 và được báo cáo nhiều lần. Sau đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công tiến hành đo đạc, quan trắc, theo dõi xác định nguyên nhân và đến nay đã có báo cáo chi tiết về hiện trạng vết nứt.

- Vậy nguyên nhân do khâu nào, thưa ông?

- Có rất nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, vấn đề là phải xác định nguyên nhân chính để có biện pháp khắc phục phù hợp.

- Việc khắc phục là chắc chắn phải làm nhưng cụ thể là gì?

- Các đơn vị tư vấn, thi công... phải tự đánh giá và đề xuất giải pháp, sau đó phải được các chuyên gia, cơ quan quản lý Nhà nước, Hội đồng nghiệm thu nhà nước phản biện để cùng đưa ra phương án khắc phục hữu hiệu nhất.

- Phải mất bao lâu để khắc phục các vết nứt này, thưa ông?

- Chưa thể nói trước nhưng chắc không lâu vì sự cố này không ảnh hưởng nhiều lắm đến chất lượng công trình. Theo tôi, những hư hỏng này hiện chưa đến mức độ phải làm lại toàn bộ vì vẫn trong tầm kiểm soát được.

- Những thiệt hại về kinh tế và chậm tiến độ của công trình, ai phải chịu trách nhiệm?

- Hiện nay công trình vẫn đang thi công bình thường, còn về vết nứt thì đang trong quá trình làm rõ nguyên nhân. Phải làm rõ nguyên nhân mới quy được trách nhiệm.

Bộ Xây dựng vào cuộc

Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Minh cho biết trong tuần này, Bộ Xây dựng sẽ có đoàn công tác vào hiện trường hầm Thủ Thiêm để cùng với các bên liên quan làm rõ nguyên nhân và cùng tham gia biện pháp xử lý. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang, phụ trách chất lượng công trình, hiện đang ở TPHCM, sẽ nhanh chóng làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn.