Thanh tra toàn diện môi trường KCN Lê Minh Xuân
Trước mắt, yêu cầu trong vòng 1 tháng phải chấm dứt tình trạng xả nước đen vào cống thoát mưa tại KCN Lê Minh Xuân
Chiều 30-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín chủ trì đoàn công tác bất ngờ kiểm tra tình hình xả nước thải tại KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.
Nước mưa... đen ngòm
Tại cống thoát nước mưa của KCN, đoàn phát hiện nước xả ra đen ngòm. Báo NLĐ cũng từng phản ánh tình trạng này (bài “KCN Lê Minh Xuân: Dung túng hay bất lực”) trong số ra ngày 27-9. Trong khi đó, theo báo cáo của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (chủ đầu tư KCN Lê Minh Xuân), hiện các doanh nghiệp (DN) trong KCN đã đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, chỉ còn 2 DN hầu như không phát sinh nước thải chưa đấu nối. “Vậy nước đen ở đâu ra?”. Khi ông Nguyễn Trung Tín vặn hỏi, kỹ sư vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Lê Minh Xuân mới cho biết là do các DN cho nước thải chảy vào hệ thống nước mưa. Ông Tín tiếp tục yêu cầu phải chỉ rõ DN nào đã xả nước dơ, đại diện của KCN Lê Minh Xuân mới dẫn đến cơ sở nhuộm vải Hoàng Dũng. Tại đây, đoàn phát hiện có nước đen ngòm, hôi thối chảy ra cống thoát nước mưa. Thế nhưng, cơ sở này lại không có hệ thống xử lý nước thải.
Theo ông Phan Minh Tân, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM, cơ sở Hoàng Dũng không chỉ vi phạm về môi trường mà còn vi phạm nghiêm trọng về vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động và PCCC.
Đổ thừa... lịch sử!
Khi được hỏi vì sao lại để xảy ra tình trạng trên, ông Huỳnh Vĩnh Huê, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Bình Chánh, cho rằng tình trạng nước đen chảy vào hệ thống thoát nước mưa là do nguyên nhân “lịch sử”, vì trước đây không có quy định hệ thống thoát nước mưa tách riêng với thoát nước thải...
Nghe đến đây, ông Nguyễn Trung Tín cắt ngang: “Vậy tại sao không đào lên kiểm tra những DN xả nước đen vào hệ thống thoát nước mưa? Theo ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường TP, để xảy ra tình trạng trên lỗi đầu tiên thuộc về chủ đầu tư KCN Lê Minh Xuân, vì theo luật quy định, chủ đầu tư KCN phải có lực lượng kiểm tra giám sát các DN gây ô nhiễm.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín nhấn mạnh: “Một năm nay, tôi đã đến đây kiểm tra 3 lần, nhưng đến nay việc khắc phục tình trạng ô nhiễm vẫn chưa có chuyển biến. Điều này chứng tỏ chủ đầu tư KCN làm chưa cương quyết, thiếu trách nhiệm”. Ông Tín yêu cầu Sở Tài nguyên- Môi trường kết hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an TPHCM lập đoàn thanh tra đặc biệt, thanh tra toàn diện về môi trường tại KCN Lê Minh Xuân. Trước mắt, ông Tín yêu cầu trong vòng 1 tháng phải chấm dứt tình trạng xả nước đen vào cống thoát nước mưa tại KCN này.
Công nhân khổ quá! Không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, không khí tại KCN Lê Minh Xuân cũng bị mùi thuốc trừ sâu đầu độc. Theo ông Phan Minh Tân, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM, không cần kiểm nghiệm đã biết không khí ô nhiễm đến mức thở không nổi. Với tình trạng này, việc cây cỏ bị bạc trắng là điều dễ hiểu. Ông Vũ Văn Hòa, Trưởng Ban Quản lý các KCX-KCN TP, cũng cho rằng tình trạng ô nhiễm ở các cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trong KCN Lê Minh Xuân rất nghiêm trọng, vào kiểm tra khoảng 5 phút đã không chịu nổi thì công nhân làm việc 8 giờ/ngày chắc chết dần. Ông Hòa đề nghị chủ đầu tư KCN Lê Minh Xuân nên có kế hoạch di dời các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng. |