Thi công ẩu gây ngập tràn lan

Riêng gói thầu hệ thống cống thoát nước góc Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng, cũng do nhà thầu N.E.C.J.V làm ẩu, gây hẹp hệ thống dẫn dòng khiến nước ngập nặng khu vực này. “Trước thực trạng này, Thanh tra Sở GTCC đã đình chỉ đơn vị thi công N.E.C.J.V vì không chỉ thiếu trách nhiệm khi thi công mà còn phá hoại tài sản công cộng”- ông Nam nói.

Mang tiếng là công trình giảm ngập nhưng do thi công ẩu, dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước TPHCM lại “đẻ” thêm nhiều điểm ngập mới ngay trung tâm TP.

Chuyện lạ có thật !

Các điểm ngập mới được Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1 điểm mặt là khu vực đường 3 Tháng 2 - Lê Hồng Phong, khu vực Nguyễn Văn Cừ- Nguyễn Biểu- Trần Hưng Đạo- Trần Bình Trọng (quận 5), khu vực Pasteur- Lê Lợi. Đặc biệt là các điểm ngập mới trên địa bàn quận 1 như khu vực đường Nguyễn Thái Bình, Phó Đức Chính, Calmette, Yersin sau mỗi cơn mưa lớn đều ngập nặng và kéo dài hơn 20 phút.

Kể cả khu vực đường Lê Thánh Tôn, xung quanh chợ Bến Thành, tiểu thương cũng khốn đốn vì nước ngập.

Đặc biệt, chuỗi đường Thi Sách- Hai Bà Trưng- Nguyễn Huệ- Hàm Nghi- Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngập khá nặng. Ngay khu vực bến tàu khách TP sau mỗi cơn mưa, nước mấp mé tận đường dẫn vào bến tàu.

Về nguyên nhân, ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Phó Giám đốc Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1, nhấn mạnh: Do nhà thầu thi công dự án cải thiện môi trường nước TP làm ẩu, không tính toán kỹ, chưa có biện pháp thi công, dẫn dòng phù hợp đã thu hẹp tiết diện cống, cửa xả, kênh rạch, thoát nước nên “đẻ” thêm nhiều điểm ngập mới.

Chưa kể, trước đó tại khu vực Mễ Cốc 1, Mễ Cốc 2 (phường 15, quận 8), khi vận chuyển máy móc, thiết bị vào công trình, đơn vị thi công làm vỡ 3 đoạn bờ kè, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp ngăn triều khiến khu này bị ngập trở lại.

Tận mắt chứng kiến cảnh nước mưa, nước cống mang theo rác rưởi tràn vào tận nhà sau mỗi cơn mưa, hàng trăm hộ dân khu vực phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 đều kêu trời vì “nước ngập y chang cảnh vỡ bờ đê ở quận 12, Thủ Đức mấy ngày trước chiếu trên tivi”, một người dân cho biết.

Anh Xuyên, chủ cửa hàng cá cảnh trên đường Phó Đức Chính, lắc đầu: “Quả thật khó tin, mười năm trước chưa bao giờ có cảnh tượng này. Mưa lớn cỡ nào, 15 phút sau nước cũng rút, còn nay...”.

Ông Hải, nhà có quán ăn trên đường Nguyễn Thái Bình, bức xúc: “Đơn vị thi công đã đóng “lô cốt” dài hơn 10 m án ngữ hết đường đi, chỉ chừa lại 3 m cho xe qua lại. Vậy mà họ thi công ẩu làm nước ngập cả đoạn đường khiến xe cộ qua lại khó khăn”.

Kiểm tra đến đâu phát hiện thi công ẩu đến đó

Quá bức xúc vì công trình chống ngập lại gây ngập, liên tục từ đầu tháng 11, Thanh tra Sở GTCC phối hợp với Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1 lập đoàn kiểm tra để kiểm tra hệ thống thoát nước tại khu vực bến tàu khách TP do Công ty N.E.C.J.V thi công (thuộc Ban Quản lý dự án).

Chưa hết bực mình, ông Trần Hồng Nam, Phó Thanh tra Sở GTCC, nói: “Trước đó, thanh tra sở nhiều lần nhắc nhở đơn vị thi công về việc làm hẹp dòng chảy, nhưng họ chối quanh. Ngay buổi kiểm tra đoạn cống thoát nước tại bến tàu khách và đoạn trên đường Thi Sách, chúng tôi cho người chui xuống cống để kiểm chứng thì phát hiện đơn vị thi công làm ẩu, thay cống nhỏ làm bít dòng chảy. Miệng cống hiện hữu đến phi 600, cống vòm phi 1,3 m, vậy mà đơn vị thi công chỉ đặt cống phi 50, nước không chảy là đúng rồi. Bắt tận tay, nhà thầu không chối được. Chúng tôi túc trực đến 1 giờ khuya buộc đơn vị thi công phải tháo dỡ ngay, đặt máy bơm hút nước khơi dòng chảy”.

Riêng gói thầu hệ thống cống thoát nước góc Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng, cũng do nhà thầu N.E.C.J.V làm ẩu, gây hẹp hệ thống dẫn dòng khiến nước ngập nặng khu vực này.

“Trước thực trạng này, Thanh tra Sở GTCC đã đình chỉ đơn vị thi công N.E.C.J.V vì không chỉ thiếu trách nhiệm khi thi công mà còn phá hoại tài sản công cộng”- ông Nam nói.

Làm rõ trách nhiệm, năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu

Ông Trần Hồng Nam, Phó Thanh tra Sở GTCC TPHCM, cho biết sắp tới sẽ lập đoàn kiểm tra làm rõ trách nhiệm, năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu, ban quản lý dự án, đơn vị thi công nếu họ làm sai, làm ẩu gây thiệt hại cho công trình. Thậm chí thanh tra sẽ kiểm tra, xem xét trách nhiệm của công ty thoát nước phụ trách khu vực nếu họ thiếu trách nhiệm tuần tra để đơn vị thi công làm ẩu, bịt dòng chảy.

Riêng nội bộ của Ban Quản lý, chủ đầu tư, thanh tra sẽ yêu cầu họp kiểm điểm, phê bình trách nhiệm quản lý của cá nhân nếu để xảy ra sự cố ngập.