Thu hồi khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng- Hà Nội
UBND TP Hà Nội cảnh cáo một số giáo sĩ tại nhà thờ Thái Hà Tại cuộc họp báo chiều 22-9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết đã ký quyết định thu hồi diện tích đất tại 178 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa - Hà Nội của Công ty CP May Chiến Thắng vì đã khai thác, sử dụng không hiệu quả, để hoang hóa kéo dài.
UBND TP Hà Nội cũng quyết định giao diện tích đất này cho UBND quận Đống Đa để lập dự án giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công viên cây xanh phục vụ nhân dân; đồng thời tiến hành công bố công khai quy hoạch.Cũng theo ông Vũ Hồng Khanh, chiều 21-9, nhân dân từ nhiều nơi đã đến khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng để bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ trước những hoạt động vi phạm pháp luật của các giáo sĩ, giáo dân giáo xứ Thái Hà tại khu đất này, đặc biệt là sau khi nghe lời phát biểu của Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội Ngô Quang Kiệt tại cuộc làm việc với lãnh đạo UBND TP Hà Nội vào sáng 20-9. Tối cùng ngày, với thái độ gay gắt, nhiều người dân đã tự phát tháo dỡ các lều bạt dựng trên vỉa hè cạnh hẻm 64 Nguyễn Lương Bằng, yêu cầu giáo sĩ, giáo dân phải tự di chuyển các đồ vật thờ tự ra khỏi khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng.
Ngay sau khi nhận được thông tin về các hoạt động này, cũng như thông tin về việc một linh mục điện thoại đề nghị chính quyền và công an bảo vệ nhà thờ, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo UBND quận Đống Đa và UBND phường Quang Trung cùng các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực. Các đơn vị chức năng đã liên hệ bằng điện thoại đề nghị linh mục Vũ Khởi Phụng, Chánh xứ Thái Hà và các linh mục của giáo xứ ra làm việc để phối hợp cùng giải quyết tình hình mất an ninh trật tự tại khu vực, song các linh mục này đã từ chối.
Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng tuần tra canh gác, bảo vệ khu vực nhà thờ và khu đất của Công ty Chiến Thắng; bảo vệ các đồ thờ tự do các giáo sĩ, giáo dân đặt trái phép tại khu đất này; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân kiềm chế, không được có những hành vi quá khích.
Ngay trong sáng 22-9, UBND quận Đống Đa đã mời linh mục Vũ Khởi Phụng đến phối hợp giải quyết tình hình xảy ra, nhưng các linh mục giáo xứ Thái Hà tiếp tục từ chối. UBND TP Hà Nội đã mời Giám tỉnh dòng Chúa cứu thế Phạm Trung Thành để giải quyết nhưng Giám tỉnh không tiếp xúc, làm việc và một số giáo sĩ, giáo dân vẫn cố tình vi phạm pháp luật.
Trước tình hình trên, ngày 22-9, UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 1407/UBND-NC về việc cảnh cáo một số giáo sĩ tại nhà thờ Thái Hà (Hà Nội). Chủ tịch UBND TP Hà Nội cảnh cáo ông Vũ Khởi Phụng - linh mục Chánh xứ Thái Hà và các giáo sĩ nhà thờ Thái Hà: Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Thật, Nguyễn Ngọc Nam Phong; đồng thời yêu cầu các ông phải dừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật, nếu cố tình sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật; vận động các giáo sĩ, giáo dân chấp hành đúng các quy định của luật; không tổ chức hoạt động tôn giáo trái phép, khẩn trương di chuyển tượng, thánh giá, ảnh... về nơi thờ tự; không thông tin tuyên truyền với nội dung xuyên tạc, kích động, tung tin bịa đặt, lợi dụng, lôi kéo giáo sĩ, giáo dân vào các hoạt động vi phạm pháp luật; nghiêm túc chấp hành các quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc.
. Cùng ngày, trước việc một số linh mục và giáo dân đã có những hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự công cộng tại khu vực 42 Nhà Chung và 178 Nguyễn Lương Bằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Phạm Xuân Hằng đã gửi thư kêu gọi các giáo sĩ và giáo dân TP nêu cao lòng tự hào dân tộc, bình tĩnh nắm rõ bản chất sự việc, phân biệt đúng sai, tốt xấu, tránh để kẻ xấu lợi dụng, kích động, gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.
Cảnh cáo phóng viên hãng AP Ben Stocking Trao đổi với báo chí chiều 22-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng khẳng định việc phóng viên hãng AP (Mỹ) Ben Stocking vào khu vực cấm quay phim, chụp ảnh để chụp ảnh (ngày 19-9, tại 42 Nhà Chung - Hà Nội) là vi phạm Luật Báo chí VN và Nghị định 67 của Chính phủ về các quy định liên quan đến hoạt động của phóng viên nước ngoài tại VN. Dù lực lượng chức năng đã thông báo đây là khu vực cấm quay phim, chụp ảnh nhưng phóng viên B. Stocking vẫn cố tình tác nghiệp, buộc người thi hành công vụ phải xử lý, việc thu giữ máy ảnh của ông này là đúng. Trong biên bản lập tại trụ sở công an phường, ông B. Stocking thừa nhận nhiều lần cố tình lấy lại máy ảnh. Đây là hành vi chống đối người thi hành công vụ. “Ngay trong chiều 22-9, chúng tôi sẽ gọi phóng viên này đến để cảnh cáo về hành vi vi phạm pháp luật và tới đây sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý tiếp theo”- ông Lê Dũng thông báo. Cũng theo ông Lê Dũng, hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy phóng viên B. Stocking bị công an “đấm, bóp cổ và đập vào đầu”. Đây là hành vi vu khống và Bộ Ngoại giao VN sẽ cảnh cáo ông B. Stocking về hành vi này. |