TPHCM: Bắt quả tang Công ty Hào Dương xả thải ra sông
Nhà máy Giấy Việt Trì xả thải ra sông Hồng (NLĐ)- Tối 10-10, Phòng Cảnh sát môi trường TPHCM đã kết hợp với Cục Cảnh sát môi trường và Ban Quản lý KCN Hiệp Phước bất ngờ kiểm tra, phát hiện Công ty Cổ phần thuộc da Hào Dương (Công ty Hào Dương) xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Đồng Điền.
Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra lập biên bản thì không có lãnh đạo nào của Công ty Hào Dương có mặt, chỉ để cho hai công nhân đang vận hành hệ thống xử lý nước trả lời. Theo hai công nhân này, việc xả nước thải không qua xử lý được thực hiện thường xuyên.Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin, Công ty Hào Dương là một trong những công ty ngành thuộc da quy mô lớn, công suất 60.000 tấn da/năm, lượng nước sử dụng lên đến 3.500 m3/ngày, có nhiều công đoạn sản xuất phát sinh ô nhiễm như ngâm vôi, rửa da, ngâm axít... Tuy nhiên, từ khi hoạt động đến nay, do hệ thống xử lý nước thải công ty này không đạt yêu cầu nên nhiều lần bị thanh tra Sở Tài nguyên - môi trường TP lập biên bản xử phạt về hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép.
- Cục Cảnh sát Môi trường (C36) và các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện Nhà máy Giấy Việt Trì vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường. Theo đó, nhà máy có 2 dây chuyền sản xuất: dây chuyền 1 từ năm 1961, dây chuyền 2 năm 2002. Từ nhiều năm nay, hệ thống xử lý nước thải của dây chuyền 1 bị tê liệt, mỗi ngày hệ thống này xả ra sông Hồng 800 m3 nước chưa qua xử lý. Dây chuyền 2 hiện cũng chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải nhưng vẫn duy trì sản xuất. Theo thông tin ban đầu, khối lượng nước thải của Nhà máy Giấy Việt Trì còn lớn hơn nhiều lần so với Miwon.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường của Nhà máy Giấy Việt Trì.