Vì sao Hào Dương ngang nhiên xả nước thải ?
Có ít nhất 15 lần Công ty Hào Dương xả nước thải trực tiếp ra sông bị cơ quan chức năng phát hiện, có lần bị thu hồi giấy phép xả nước thải nhưng công ty này vẫn xả nước thải ra sông. Chuyển hồ sơ vụ việc cho PC15 - Công an TPHCM xử lý
Sau khi bắt quả tang Công ty Hào Dương (KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè - TPHCM) xả nước thải không qua xử lý ra sông Đông Điền vào tối 10-10 (Báo Người Lao Động ngày 11-10 đã thông tin), sáng 11-10, qua khảo sát thực tế, Phòng Cảnh sát môi trường (PC36) Công an TPHCM đã phát hiện ở nhà máy xử lý nước thải của Công ty Hào Dương có hai đường ống dẫn nước thải không qua xử lý vào một bể chứa. Từ đây, chỉ cần vận hành máy bơm là toàn bộ lượng nước thải được tống thẳng ra sông qua đường ống bê tông lớn.
Chỉ lo tăng công suất, không lo xử lý nước thải.- Ngoài ra, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, có một chi tiết đáng lưu ý là đất dưới đáy sông ở góc nhà máy xử lý nước thải của Công ty Hào Dương cũng bị nhiễm chất thải đen ngòm. Điều này cho thấy có khả năng nước thải từ Công ty Hào
Dấu vết nước đen được thải từ Công ty Hào Dương
Thật ra, việc bắt quả tang Công ty Hào Dương xả nước thải ra sông chẳng có gì bất ngờ, bởi vì đây là chuyện không thể không xảy ra. Qua tài liệu chúng tôi thu thập được, Công ty Hào Dương bắt đầu hoạt động tại KCN Hiệp Phước từ năm 2003.
|
Bất chấp
Trước tình trạng gây ô nhiễm kéo dài của Công ty Hào Dương, mới đây, ông Võ Minh Thành, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, đã có văn bản đề nghị xử lý hình sự đối với ông Mai Duy Hiển, Giám đốc Công ty Hào Dương. Văn bản có đoạn nhấn mạnh: “Công ty Hào Dương đã xem thường đến sức khỏe và môi trường sống, đe dọa đến cư dân tại đây và bất chấp sự kiểm tra của cán bộ, vi phạm một cách quá đáng...”. |
Lúc bấy giờ, nhà xưởng sản xuất phèn da của Hào Dương chỉ có 5.777 m2, công suất sản xuất 400 tấn/tháng, giấy phép khai thác nước mặt 8 m3/ngày. Song đến năm 2007, Công ty Hào Dương tăng diện tích nhà xưởng lên đến hơn 30.000 m2, nâng công suất lên 5.000 tấn/tháng (60.000 tấn/năm). Theo Công ty Cổ phần Hiệp Phước, chủ đầu tư KCN Hiệp Phước, chính việc mở rộng nhà xưởng và quy mô sản xuất nhưng không đồng bộ trong việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải đã dẫn đến tình trạng gây ô nhiễm như hiện nay.
Không đếm nổi số lần vi phạm
Lật lại các biên bản vi phạm về lĩnh vực môi trường của Công ty Hào Dương, từ cuối năm 2007 đến nay, chúng tôi thật sự “choáng” với tần suất vi phạm liên tục của đơn vị này. Chỉ tính riêng vấn đề về nước thải, có đến trên 15 lần các cơ quan chức năng phát hiện Công ty Hào Dương xả nước thải, bùn trực tiếp ra sông, hoặc pha loãng chất thải rồi đổ ra sông. Ngoài ra, các chất thuộc da và mùi hôi thối từ Công ty Hào Dương còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đơn vị xung quanh. Trong đó hai đơn vị bị thiệt hại nặng nhất là Công ty Điện lực Hiệp Phước và Công ty Hoàng Anh đã nhiều lần gửi đơn phản ánh nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.
Sau nhiều lần xử phạt hành chính Công ty Hào Dương về hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép, ngày 18-7, Sở Tài nguyên – Môi trường TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép xả thải đối với đơn vị này. Tuy nhiên, Công ty Hào Dương vẫn tiếp tục xả nước thải ra sông.
![]() |
| Dấu vết nước đen được thải từ Công ty Hào Dương |
Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Ban Quản lý KCX-KCN TPHCM, cho biết Công ty Hào Dương không chỉ vi phạm Luật Môi trường mà còn vi phạm nhiều luật khác. Điển hình, đơn vị này mở rộng nhà xưởng và nhà máy xử lý nước thải nhưng không hề có giấy phép... Tuy nhiên, theo ông Tuấn, hiện vẫn chưa biết có đóng cửa được Công ty Hào Dương hay không.
Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Nguyễn Văn Hoàng Hải, Trưởng Phòng PC36, cho biết sẽ chuyển hồ sơ vi phạm của Công ty Hào Dương sang PC15 (Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ) Công an TPHCM để điều tra.
