Xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế: Cam kết mạnh mẽ từ TP HCM và Đà Nẵng

(NLĐO)- Lãnh đạo TP HCM và Đà Nẵng đã khẳng định quyết tâm và cam kết triển khai xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại 2 địa phương

Sáng 2-8, tại TP HCM đã diễn ra hội nghị công bố Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng... cùng lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức tài chính quốc tế, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, lãnh đạo TP HCM và Đà Nẵng đã khẳng định quyết tâm và cam kết triển khai xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại 2 địa phương.

Cốt lõi là nhân sự chất lượng cao

Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết Đà Nẵng đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính TP; chuẩn bị cơ quan quản lý, điều hành ở Trung tâm Tài chính quốc tế. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, nhân lực và các điều kiện cần thiết để Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng đi vào hoạt động.

Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế: Cam kết mạnh mẽ từ TP HCM và Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ban Chỉ đạo quốc gia về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ra mắt tại hội nghị

Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết TP Đà Nẵng đã chủ động quy hoạch và bố trí các quỹ đất chiến lược, đảm bảo vị trí thuận lợi, nằm ngay trong không gian đô thị đang phát triển, kết nối với sân bay quốc tế trong bán kính 5 km, đủ điều kiện pháp lý để thu hút đầu tư.

Trong đó, bố trí tòa nhà 22 tầng tại Khu Công viên phần mềm số 2 với diện tích sàn xây dựng là 27.000 m2, có thể đưa vào khai thác sử dụng ngay trong cuối năm 2025. TP Đà Nẵng đã chủ động xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bổ sung đối tượng nhân lực phục vụ cho Trung tâm Tài chính quốc tế.

Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế: Cam kết mạnh mẽ từ TP HCM và Đà Nẵng - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng nhìn nhận nhân lực cốt lõi của bộ máy quản lý, điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế là nhân lực chất lượng cao, có bề dày suy nghiệm quốc tế. Do đó, TP Đà Nẵng đang xây dựng cơ chế tài chính để tuyển dụng nhân sự từ các biên chế tài chính châu Âu, Singapore, Dubai, Anh, Hoa Kỳ để về làm việc tại trung tâm.

"Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam không chỉ là một mục tiêu về kinh tế mà còn là quyết tâm chính trị cao độ, sự chủ động và hội nhập trong quá trình hợp tác giữa các đối tác trong và ngoài nước, thể hiện khát vọng vươn mình của quốc gia" - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, đồng thời cam kết sẽ chủ động và tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ đạo từ Trung ương.

Xây dựng niềm tin, vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu

Trong khi đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đây là sự kiện ý nghĩa, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và là một trong những chính sách lớn nhằm tạo thêm động lực bước sang kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM. UBND TP HCM đã ban hành Kế hoạch về triển khai kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ.

Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế: Cam kết mạnh mẽ từ TP HCM và Đà Nẵng - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian tới, TP HCM tập trung 6 nhóm giải pháp và kế hoạch hành động trọng tâm.

Thứ nhất, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức để tạo sự thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Thứ hai, xây dựng và triển khai cụ thể thể chế, chính sách Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đã được Quốc hội ban hành.

Thứ ba, tập trung bố trí, huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng không gian để vận hành, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.

Về việc này, TP HCM đã chuẩn bị diện tích đất khoảng 10 ha ngay tại trung tâm Khu đô thị Thủ Thiêm hết sức hiện đại, xứng tầm vị thế của Trung tâm Tài chính quốc tế. Trước mắt, TP HCM chọn tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) làm trụ sở Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM trong thời gian xây dựng và hoàn thành Trung tâm Tài chính quốc tế ở Thủ Thiêm.

Thứ tư, phát triển các dịch vụ tài chính, thị trường vốn, ưu tiên sản phẩm tài chính xanh, tài chính số. 

Thứ năm, chuẩn bị đào tạo nhân lực phục vụ cho việc quản lý, vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, thành phố đã chuẩn bị được bộ khung lãnh đạo và tổ chức bộ máy gồm 4 bộ phận; đồng thời tuyển nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. TP HCM cũng hợp tác với Trường Đại học Việt Đức đào tạo nhân lực, sau đó đưa đi các trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới học tập thực tiễn rồi trở về làm việc.

Thứ sáu, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế và quảng bá thương hiệu. Dự kiến trong tháng 8-2025, TP HCM sẽ ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 2 trung tâm tài chính quốc tế uy tín của thế giới.

"Với sự quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền cùng sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp về việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, không chỉ đơn thuần là xây dựng trung tâm tài chính mà còn là xây dựng niềm tin, vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu" - ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận.

Chủ tịch UBND TP HCM tin tưởng và mong muốn với mục tiêu, động lực và quyết tâm cao nhất, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hệ thống chính trị của thành phố cùng nỗ lực phấn đấu và tập trung thực hiện nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch hành động và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, sớm đưa Nghị quyết 222 của Quốc hội vào cuộc sống.

Vào ngày 27-6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 222/2025 về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1-9-2025.