Ý nghĩa và tầm quan trọng nổi bật của Đại hội XIV
(NLĐO) - Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, nêu những điểm mới nổi bật, cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng nổi bật nhất của Đại hội XIV của Đảng.
Chiều 14-1, Tiểu ban Phục vụ tổ chức Đại hội XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ đại hội và họp báo quốc tế thông tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (giữa) chủ trì họp báo quốc tế thông tin về Đại hội XIV. Ảnh: Văn Duẩn
Tại họp báo, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã trả lời các câu hỏi của phóng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng nổi bật nhất của Đại hội XIV cũng như những điểm mới, căn bản về tư duy, tầm nhìn và định hướng chiến lược so với các kỳ Đại hội trước.
Trả lời nội dung này, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực có những thay đổi rất nhanh, nhiều thời cơ nhưng cũng rất phức tạp, khó đoán định.
Sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Hơn nữa, chúng ta đang chuẩn bị hướng tới 100 năm thành lập Đảng. Đại hội XIII đã xác định chúng ta phải xây dựng, phát triển nền kinh tế của mình, đưa đất nước ta trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao, có công nghiệp hiện đại.
Tinh thần thông điệp mang tầm vóc lịch sử được nêu rất rõ trong dự thảo văn kiện
Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, nhiệm kỳ Đại hội XIII có rất nhiều khó khăn, thách thức rất đặc biệt, từ đại dịch COVID-19, bão lũ, thiên tai, rồi đứt gãy chuỗi cung ứng... Vì thế, nhân dân rất trông đợi vào Đại hội XIV của Đảng với những quyết sách chiến lược để đưa đất nước ta thực hiện bằng được thắng lợi hai mục tiêu chiến lược: 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. "Cũng có thể nói rằng đây chính là thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ước vọng của toàn dân tộc, để đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu" - ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng (bên trái) trả lời tại họp báo. Ảnh: Văn Duẩn
Tinh thần thông điệp mang tầm vóc lịch sử được nêu rất rõ trong dự thảo văn kiện, đó là "chung sức, đồng lòng" để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030 trở thành một nước đang phát triển thu nhập trung bình cao, có công nghiệp hiện đại và hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045.
Đặc biệt, ở đây nhấn mạnh rằng "dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" phải kiên định với tinh thần ấy, với các mục tiêu, nguyên tắc, đường lối kế thừa và tiếp tục thực hiện trong giai đoạn mới để chúng ta "vững tin dưới lá cờ vẻ vang của Đảng"; tự chủ chiến lược để tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên phát triển mới.
"Chúng ta thực hiện một mục tiêu rất rõ ràng, là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội" - ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ.
Những điểm mới của Đại hội XIV của Đảng
Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định những điểm mới của Đại hội XIV của Đảng rất toàn diện: "Mới từ trong nội dung xây dựng văn kiện, cách thể hiện văn kiện, mới ở việc tổ chức triển khai thực hiện văn kiện ngay trước thềm Đại hội - tức là cụ thể hóa những quan điểm, tư tưởng bằng những quyết sách, chiến lược của Đảng".

Các phóng viên tại cuộc họp báo quốc tế thông tin về Đại hội XIV của Đảng
Phân tích cụ thể, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: Thứ nhất là phải đổi mới về mặt tư duy, trọng tâm là đột phá, hoàn thiện về thể chế để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đây là nội dung rất mới mà các văn kiện trước đây chúng ta chưa đề cập, hoặc chỉ nói ở một chừng mực nhất định và nói nhiều đến thể chế kinh tế. Nhưng Đại hội lần này, không chỉ là kinh tế mà còn là văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.
Quan điểm mới thứ hai, là kiên định và đồng thời đẩy mạnh hơn nữa để phát triển nhanh, bền vững đất nước, trong đó nội hàm phát triển nhanh và bền vững đất nước cũng có nhiều điểm mới. Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, trước đây khi nói về phát triển nhanh, bền vững đất nước, về phương diện kinh tế, chúng ta nói phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm nhưng chưa đặt vấn đề về môi trường. Đại hội lần này nhấn mạnh vấn đề môi trường. Đây là 3 trụ cột rất quan trọng: Kinh tế - xã hội - môi trường. Và trong nhiều nội hàm, chúng ta còn nói đến vai trò, bản sắc văn hóa, sự ổn định chính trị.
"Tổng Bí thư Tô Lâm đã rất nhiều lần nhấn mạnh, đây là điểm mà chúng ta phải tiếp tục thể hiện thật nổi bật trong văn kiện trên những vấn đề mang tính nguyên tắc. Thứ nhất là phải rất ổn định: Ổn định chính trị - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định môi trường cho phát triển. Thứ hai là phải phát triển. Phát triển để ổn định, phát triển bứt phá và thực hiện cho bằng được mục tiêu. Thứ ba là nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân. Đây là mục tiêu cuối cùng trong nội dung đổi mới của chúng ta" - ông Nguyễn Xuân Thắng nói.
Để làm việc đó, một nội dung cũng rất mới, xuyên suốt trong dự thảo văn kiện, đó là xác lập mô hình tăng trưởng mới, chứ không chỉ đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu, từ rộng sang sâu mà rất rõ nội hàm, bởi chúng ta phải thích ứng với những chuyển đổi rất lớn của thế giới: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi nguồn nhân lực.
"Đó chính là những nội dung chúng ta thích ứng và phát huy được tiềm năng, lợi thế của đất nước, tạo sự bứt phá để xây dựng nền kinh tế nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả về giá trị gia tăng của nền kinh tế. Bằng chứng là năm 2025, Việt Nam quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 8% và trên thực tế, chúng ta đã đạt được 8,02%" - ông Nguyễn Xuân Thắng nói.

Các phóng viên tại cuộc họp báo quốc tế thông tin về Đại hội XIV của Đảng
Bên cạnh đó, rất nhiều nội dung khác trong quan điểm phát triển liên quan, như văn hóa, con người cũng có nhiều nội dung mới. Đặc biệt, ở đây không chỉ là nền tảng tinh thần mà là nguồn lực, sức mạnh nội sinh, động lực của sự phát triển đất nước.
Tiếp nữa, lần đầu tiên dự thảo văn kiện xác định quốc phòng, an ninh, cùng với đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đối ngoại không phải của riêng ngành ngoại giao mà của cả hệ thống chính trị. Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, đây là vấn đề của sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nguồn lực trong nước và nguồn lực quốc tế; thích ứng để khai thác các điều kiện phát triển đất nước khi Việt Nam đã hội nhập quốc tế sâu rộng. "Thế trận ngoại giao, cùng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân tạo thế kiềng rất vững vàng để thực hiện thế trận lòng dân vững chắc trong sự phát triển của đất nước trong bối cảnh mới hiện nay. Cho nên, tại sao phải nhấn mạnh đến tự chủ chiến lược, nhấn mạnh đến tự cường trong sự phát triển của đất nước trong thời gian tới" - ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.
Ngoài ra, dự thảo văn kiện cũng bao gồm nhiều nội dung mới khác liên quan đến khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo với nhiều đột phá. Liên quan đến xây dựng một nền giáo dục quốc dân hiện đại, lấy chất lượng và hiệu quả đầu ra, đặc biệt là các nguồn lực chất lượng cao, để thích ứng với những thay đổi mới, để có được một nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới. Điều này được thể hiện ở 9 quyết sách, chiến lược. "Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Có thể nói, đây chính là nội dung thứ 9 thể hiện rất mới, là từ những quan điểm, tư tưởng trong dự thảo văn kiện đã được cụ thể hóa sâu sắc hơn bằng hệ thống các giải pháp và chính sách để thực hiện cho bằng được ngay trước thềm Đại hội" - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phân tích.
Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, trước đây, sau Đại hội mới tổ chức quán triệt nghị quyết; quán triệt nghị quyết xong rồi các bộ, ban, ngành, địa phương mới ban hành chương trình hành động, rồi mới đưa ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện, mất một thời gian dài. "Đại hội XIV, cùng với quá trình hoàn thiện xây dựng văn kiện cũng là quá trình xây dựng chương trình hành động. Lần đầu tiên, chúng ta tích hợp Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng vào một báo cáo; đi liền với đó là chương trình hành động rất cụ thể. Chương trình hành động thực hiện tất cả các nội dung mới trong Báo cáo chính trị: rõ người, rõ cơ quan, đơn vị, rõ công việc, rõ nguồn lực, rõ thời gian thực hiện. Đây là điều chưa từng có" - ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.