Mỗi trận 2 hiệp, coi chừng… về hưu!

(NLĐO) – Năm nay tôi 46 tuổi, ăn ngủ, làm việc bình thường; có chơi thể thao chút đỉnh. Hiện mỗi tuần tôi vẫn đều đều gần gũi bà xã (40 tuổi) 2 lần nhưng lần nào cũng phải “hai hiệp” và mỗi hiệp gần 1 giờ.

Tuy sáng dậy có hơi đau lưng, mỏi gối, thỉnh thoảng nhức đầu nhưng nhìn chung là rất phấn chấn. Xin hỏi, như vậy có bị coi là “sắc dục quá độ” không? Về lâu dài có ảnh hưởng tới sức khỏe không?

nguyenhoang65… @yahoo.com.vn

Bạn thân mến,
Ở vào độ tuổi của bạn mỗi tuần gần gũi bà xã 2 lần là bình thường; tuy nhiên, cái “bất thường” là ở chỗ thời gian lâm trận kéo dài đến gần 1 tiếng đồng hồ.
img
Phải chú ý đến biểu hiện của “đối tác” để điều chỉnh cho phù hợp
 
Tôi nói “bất thường” là vì theo một số thống kê đáng tin cậy thì sức bền của đàn ông Việt Nam trong mỗi lần quan hệ trung bình là 11,2 phút. Nếu kéo dài gấp 4-5 lần mức trung bình, lại còn chiến đấu đến hai hiệp liên tục thì e là nhiều quá.
 

Điều này có thể dẫn đến hệ lụy là “đối tác” bị mệt mỏi, thậm chí sẽ bị khô và gây đau rát, lâu ngày có thể nảy sinh cảm giác sợ gần gũi.

Điều cần lưu ý là bà xã anh năm nay đã 40 tuổi. Ở độ tuổi này người phụ nữ cũng không còn sung sức như thuở mười tám, đôi mươi. Vậy nên phải chú ý đến biểu hiện của “đối tác” để điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra, nếu sáng hôm sau anh có biểu hiện đau lưng, mỏi gối, nhức đầu thì chắc chắn là đã ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lời khuyên chân thành cho anh là, nên “vừa vừa, phải phải”; 2 lần mỗi tuần thì được nhưng hai hiệp mỗi trận mà hiệp nào cũng dài hơn cả hiệp… bóng đá thì e rằng, khi chưa đến tuổi anh đã phải… về hưu!