Vợ chồng nào cũng phải làm chuyện đó?
(NLĐO) – Năm nay cháu 22 tuổi và sắp sửa lập gia đình. Chồng sắp cưới là mối tình đầu của cháu. Về tình cảm thì không có gì phải bàn nhưng cháu có một điều khó nói mà không biết hỏi ai vì mẹ cháu đã mất khi cháu còn rất nhỏ.
Không lẽ vợ chồng nào cũng phải làm chuyện đó với nhau? Có phải nữ giới thì không được phép nghĩ đến tình dục? Một người cô của cháu dạy rằng, chỉ những người phụ nữ hư hỏng, dâm đãng mới nghĩ đến tình dục…
Hồng Thắm (Tam Nông – Đồng Tháp)
Cháu gái quý mến,
Chuyện chăn gối vợ chồng, hay nói cách khác, sinh hoạt tình dục, là món quà vô cùng quý giá, đẹp đẽ mà tạo hóa ban tặng cho loài người. Đó là nhu cầu sinh lý tự nhiên và tất yếu của con người với ý nghĩa đầu tiên là duy trì nòi giống.

Đối với các cặp vợ chồng thì điều đó càng “chính đáng, hợp pháp” bởi quan hệ tình dục của họ được gia đình, xã hội, pháp luật thừa nhận, khuyến khích. Vậy nên, xin trả lời để cháu yên tâm: trừ những trường hợp… bất khả kháng (đau ốm, bệnh tật, tai nạn…) thì “vợ chồng nào cũng phải làm chuyện đó với nhau”.
Quan niệm “nữ giới nghĩ đến tình dục là hư hỏng, dâm đãng” như lời người cô của cháu dạy là hết sức… cổ lỗ sĩ và… phản khoa học. Đó là điều mà trước đây xã hội áp đặt cho người phụ nữ khiến họ trong một thời gian dài tự tước bỏ quyền được hưởng hạnh phúc của mình.
Ngày nay, cùng với nhiều lĩnh vực khác của đời sống, nam nữ có quyền như nhau đối với tình dục. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là thực hành tình dục an toàn, lành mạnh. Đó mới chính là chuẩn mực đạo đức mà mỗi người cần tôn trọng.
Tóm lại, quan hệ tình dục và tìm thấy khoái cảm trong đời sống tình dục là một nhu cầu tất yếu trong đời sống vợ chồng; là một nghệ thuật gìn giữ tình yêu, hạnh phúc. Muốn có được điều này, không riêng nam giới mà cả nữ giới cũng phải học hỏi, trang bị kiến thức để thực hành tình dục có trách nhiệm, lành mạnh và đặc biệt là… có chất lượng!
Chúc cháu gái vượt qua nỗi mặc cảm, sợ hãi để tận hưởng niềm hạnh phúc tuyệt vời ấy.