Nước chủ nhà Indonesia đã tổ chức một đại hội thể thao khu vực với quy mô lớn, có 42 môn thể thao. Tuy nhiên, có nhiều môn trong số này mang tính địa phương quá cao, không xứng đáng góp mặt tại ngày hội thể thao khu vực. Ở cuộc họp của Hội đồng Thể thao Đông Nam Á gần đây, đã có không ít ý kiến đề xuất từ những kỳ SEA Games tới cần phải loại bớt một số môn thi không có tác dụng phát triển và nâng tầm thể thao khu vực.
Tuy nhiên, theo ông Lâm Quang Thành, trưởng đoàn thể thao Việt Nam, đây là vấn đề còn rất nhiều ý kiến trái ngược. Do nước chủ nhà SEA Games luôn giữ vai trò chủ tịch Hội đồng SEA Games nhiệm kỳ đó nên quyền quyết định đưa môn nào, loại môn nào vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam - ông Hoàng Vĩnh Giang - cho biết: “Ở SEA Games vẫn luôn có 3 nhóm môn tồn tại đó là nhóm 1 (các môn Olympic), nhóm 2 (các môn Asian Games), nhóm 3 (các môn SEA Games). Nước chủ nhà có quyền chọn hoặc loại bỏ các môn trong nhóm 3, tuy nhiên các môn Olympic và các môn Asian Games thì họ phải đưa ra hội đồng để thảo luận”.
Trong ngày thi đấu cuối cùng trước lễ bế mạc, 2 đội tuyển futsal Việt Nam chỉ giành HCB. Đội nữ thua Thái Lan 2-4, còn đội nam thất bại 3-8 cũng trước Thái Lan. |
Về thành tích gần 100 HCV và đứng thứ 3 toàn đoàn của Việt Nam, ông Lâm Quang Thành cho rằng nếu ở aerobic, một số nội dung judo, vật… chúng ta không bị xử ép thì cuộc cạnh tranh vị trí số 2 với Thái Lan sẽ sít sao hơn. Dù vậy, ông Thành tin rằng nếu có chiến lược đầu tư tốt cho những nội dung mà thể thao Việt Nam và Thái Lan đang cạnh tranh, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua đoàn Thái Lan ở những kỳ SEA Games tiếp theo.
Bình luận (0)