TRÌNH BÀY: NGỌC QUÝ

Vành đai 3 TPHCM: Hợp long dầm cuối, đếm ngược ngày thông xe

(NLĐO) - 14,7 km cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM đang gấp rút hoàn thiện, chuẩn bị thông xe kỹ thuật vào 19-12, máy móc và công nhân thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”.

Những ngày đầu tháng 12, công trường dự án Vành đai 3 TPHCM trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, với hàng trăm công nhân, kỹ sư và máy móc cơ giới hoạt động liên tục để kịp tiến độ thông xe kỹ thuật đoạn cầu cạn dài 14,7 km trên địa bàn TP Thủ Đức cũ vào ngày 19-12.

Đây là một phần trong tổng tuyến gần 30 km dự kiến thông xe kỹ thuật, bao gồm 5 km trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, 3,1 km qua Bình Dương cũ và 6,4 km qua Long An cũ.

Để đảm bảo tiến độ, các nhà thầu đã tăng gấp đôi mũi thi công, huy động tối đa máy móc, tổ chức làm việc “3 ca, 4 kíp” liên tục.

Đoạn cầu cạn đi xuyên khu đô thị Vinhomes Grand Park (phường Long Bình) gần như hoàn thiện, công nhân đang thi công khe co giãn, lan can và hoàn thiện thảm nhựa mặt cầu – hạng mục quan trọng quyết định khả năng thông xe.

Tuy nhiên, một số đoạn hướng từ khu đô thị Vinhomes về nút giao Tân Vạn vẫn chưa thể nối liền, các nhà thầu đang tập trung hợp long dầm cuối cùng để kịp tiến độ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, đoạn cầu cạn 14,7 km sẽ được thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12, thay vì thông xe chính thức như kế hoạch ban đầu do ảnh hưởng của thời tiết, thiếu vật liệu và một số yếu tố khách quan khác.

Việc thông xe kỹ thuật sẽ giúp giảm áp lực giao thông, đồng thời tạo điều kiện cho các gói thầu tiếp theo thi công thuận lợi.

Các gói thầu còn lại của dự án tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Theo kế hoạch, đến 30-4-2026 sẽ hoàn thành thêm 32,6 km tuyến chính; đến 30-6-2026 sẽ thông xe toàn tuyến qua địa phận TPHCM. Riêng nút giao Tân Vạn hiện đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh kỹ thuật, dự kiến được phê duyệt trong năm 2025.

Hiện nay, mọi hạng mục thi công từ mặt cầu, dầm, lan can đến hệ thống thoát nước, chiếu sáng đều được giám sát chặt chẽ, đảm bảo vừa đúng tiến độ vừa an toàn lao động. Máy móc, thiết bị cơ giới luôn hoạt động hết công suất, các đội thi công chạy đua từng ngày để kịp mốc thông xe kỹ thuật cuối năm.

null