Sức khỏe
12/07/2017 05:44

Bác sĩ tư vấn cách cứu người đuối nước

Chiều 11-7, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã tổ chức hội thảo truyền thông tư vấn đề phòng chống đuối nước và các vấn đề liên quan. Hiện đuối nước là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tai nạn thương tích cho trẻ em

Sự việc 5 người ở Hà Nội tử vong do đuối nước mà 3 trong số này là nhóm học sinh đã gây đau xót cho dư luận những ngày qua. Trước đó, chiều 2-7, nhóm 3 học sinh của trường THCS xã Ninh Sở (huyện Thường Tín, Hà Nội) rủ nhau ra ao làng thôn Sở Hạ để tắm rồi bị đuối nước. Phát hiện sự việc, 2 thanh niên nhảy xuống cứu nhưng bị nước nhấn chìm, tử vong. Thời gian qua, tại nhiều địa phương đã ghi nhận hàng chục trường hợp tử vong do đuối nước mà nguyên nhân do trẻ rủ nhau tắm sông, chơi gần khu vực có ao hồ không may sa chân xuống hố sâu hoặc cứu bạn đuối nước đến kiệt sức...

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và vị thành niên tại Việt Nam do tai nạn thương tích. Trung bình mỗi năm có khoảng 2.800 trẻ em bị tử vong do đuối nước. Trong đó, nhóm tuổi chiếm tỉ lệ tử vong cao từ 5-14 tuổi. Tử vong do đuối nước ở Việt Nam cao nhất trong khu vực, cao gấp 8 lần các nước phát triển.

Từ kinh nghiệm cấp cứu và điều trị bệnh nhân đuối nước, bác sĩ Lương Quốc Chính, Khoa Cấp cứu BV Bạch Mai, cho biết đuối nước là khi nạn nhân không thể thở được vì mũi và miệng của họ chìm trong nước hoặc bất cứ chất lỏng nào khác. Khi nạn nhân đang bị đuối nước, có thể họ không kêu cứu một cách kích động hoặc không thể tạo ra bất cứ tiếng động nào, do vậy mọi người xung quanh rất dễ bỏ qua, thậm chí ngay cả khi có bạn bè và gia đình đang ở gần.

Theo bác sĩ Chính, thông thường nạn nhân bị đuối nước khi đưa lên bờ phần lớn đã ngừng tim, ngừng thở nên vấn đề quan trọng nhất là hà hơi thổi ngạt cho đến khi có nhân viên y tế. "Nếu nạn nhân ngừng thở, cần tiến hành hồi sinh tim phổi cho nạn nhân ngay lập tức, đồng thời gọi sự giúp đỡ hoặc yêu cầu người xung quanh gọi dịch vụ y tế cấp cứu. Nếu nạn nhân không đáp ứng hoặc không thở, đầu tiên cần thực hiện thổi ngạt 5 lần cho nạn nhân trước khi tiến hành hồi sinh tim phổi. Sau khi thực hiện xong 5 lần thổi ngạt cần bắt đầu hồi sinh tim phổi: cứ 30 lần ép ngực thì thực hiện 2 lần thổi ngạt, cho tới khi có sự trợ giúp hoặc nạn nhân có đáp ứng. Khi nạn nhân bắt đầu thở trở lại cần xử trí tình trạng hạ thân nhiệt bằng cách bao phủ lên người nạn nhân bằng áo và chăn ấm hoặc thay quần áo ướt bằng quần áo khô cho nạn nhân. Tiếp tục kiểm tra hô hấp, mạch và mức độ ý thức cho tới khi có sự trợ giúp tới. Không được chạy để dốc nước ra ngoài" - bác sĩ Chính khuyến cáo.

Các bác sĩ cho biết người bị đuối nước thường rất hoảng loạn nên việc tiếp cận người đuối nước phải từ phía sau, bằng cách ôm nạn nhân từ phía sau ra trước ngực để dìu nạn nhân vào. "Khi gặp một nạn nhân đuối nước, người cứu phải biết bơi mới được xuống cứu, nếu nước chảy xiết không nên liều mình nhảy xuống để cứu người" - bác sĩ Chính khuyến cáo.

Hải Anh

Viết bình luận

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ngân hàng 09:45

Ngày 26-4, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua nghị quyết chính thức bầu ông Nguyễn Cảnh Anh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) thay cho bà Đỗ Hà Phương.

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.