Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bùng phát dịch sốt xuất huyết

Bài và ảnh: Ngọc Dung

Nhiều nơi trên cả nước đã quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết. Trong đó, Hà Nội đang ở đỉnh dịch với số bệnh nhân nhập viện tăng gần 15 lần so cùng kỳ năm ngoái

Thời gian gần đây, Viện Các bệnh truyền nhiễm  và nhiệt đới quốc gia đã rơi vào tình trạng quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH). Tình trạng này cũng đang xảy ra tại Khoa Truyền nhiễm ở các bệnh viện: Xanh Pôn, Đống Đa, Thanh Nhàn... với lượng bệnh nhân SXH luôn nhiều gấp 3- 4 lần giường bệnh.


Bệnh rồi vẫn có thể bị lại


Theo TS Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, trong số 550 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại viện đã có hơn 300 người bị SXH. Tại viện, đã có 5 bệnh nhân tử vong do dịch bệnh này. Do quá tải ở các phòng bệnh nên nhiều bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang điều trị.

TS Kính cho biết từ 2 tháng nay, Hà Nội đang đối mặt cùng lúc hai dịch bệnh: SXH và cúm A/H1N1. Trong khi đó, triệu chứng sốt ban đầu giống nhau của hai bệnh này khiến công việc điều trị, chẩn đoán bệnh dễ nhầm và gặp nhiều khó khăn.


Dịch SXH tại Hà Nội hiện nay do loại virus D1, D2 gây ra. D1 là type cổ điển, biểu hiện lâm sàng nhẹ như mệt mỏi, đau cơ, nhức đầu, xuất huyết ít, nhanh khỏi. Sau khi mắc bệnh, trong người bệnh nhân sẽ có kháng thể với huyết thanh D1, song bệnh nhân này vẫn có thể mắc SXH do type huyết thanh khác.

img
Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia


Tuy nhiên, lúc này trong cơ thể tồn tại song song hai loại kháng thể nên dễ xảy ra xung đột giữa chúng, gây phản ứng tăng xuất huyết thành mạch, tăng cô đặc máu, xuất huyết, trụy tim mạch... gây khó khăn trong điều trị.


Cũng theo ông Kính, trong quá trình điều trị, các bác sĩ nhận thấy năm nay phần lớn bệnh nhân mắc SXH Dangue type 2. Đây là type có khả năng khiến bệnh nhân tái nhiễm và nguy cơ sốc tái nhiễm cao, dễ dẫn tới khả năng tử vong cao hơn mắc các type khác.


Chủng virus mới, độc lực cao?


Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, cho biết năm nay hầu hết bệnh nhân tới điều trị tại viện đều trong tình trạng nặng hoặc rất nặng. Nhiều trường hợp trong số này có chỉ số tiểu cầu chỉ 2.000 đơn vị, trong khi  mức tối thiểu của cơ thể là 30.000 đơn vị. Đối với bệnh nhân xuất huyết nặng, tình trạng tiểu cầu giảm rất nguy hiểm. Nếu bệnh nhân không được truyền máu kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết não, dễ tử vong.


TS Kính lo ngại năm nay virus SXH có độc lực cao, gây tổn thương gan hoặc các tạng khác, làm bệnh nhân bị viêm tụy cấp, tăng men gan, tràn dịch màng phổi. Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường - Bộ Y tế, hiện chưa có báo cáo nào về thay đổi độc lực của virus SXH, song do nhiều người dân chưa có miễn dịch với SXH nên số các ca mắc bệnh này sẽ tiếp tục tăng cao.


Các chuyên gia y tế cho biết đặc điểm của muỗi truyền virus gây bệnh SXH thường sống ở đô thị, gần người, trong nhà hoặc ngay cạnh nhà. Chúng hoạt động mạnh vào sáng sớm và buổi chiều tối. Bệnh SXH chỉ lây từ người bệnh sang người khỏe thông qua muỗi.

Nếu trong nhà có người bị SXH, phải thực hiện ngay các biện pháp tránh bị muỗi đốt (như: nằm màn, bôi kem chống muỗi, dùng nhang diệt muỗi...). SXH có biểu hiện ban đầu giống hệt các triệu chứng sốt virus khác nên nhiều người chủ quan tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, nếu uống không đúng thuốc sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.

58 người tử vong do sốt xuất huyết

Bộ Y tế vừa cho biết cả nước hiện đã có trên 74.240 người mắc bệnh SXH, trong đó có 58 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2008, số người bị SXH tăng 16,8% song số tử vong giảm 6 trường hợp.


Trước tình trạng này, Bộ Y tế đã có công điện chỉ đạo các địa phương cấp bách điều trị SXH.

Để hạn chế sự lây lan, giảm tỉ lệ biến chứng và tử vong do sốt Dengue và SXH Dengue, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh phải kiểm tra chặt chẽ công tác phát hiện, cấp cứu, điều trị và chăm sóc bệnh nhân; tăng cường công tác chẩn đoán xác định (trước, trong và sau điều trị), chú ý đến việc lưu mẫu máu để xét nghiệm phát hiện virus Dengue.

Trong đó, lưu ý những bệnh viện tuyến cuối thành lập “Nhóm điều trị sốt Dengue và SXH Dengue” tại bệnh viện.

B.T.Q

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo