xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cấp cứu vì rét tăng cao

Ngọc Dung

Đợt rét đậm kéo dài trong gần 2 tuần qua tại khu vực phía Bắc đã làm cho số lượng bệnh nhân cấp cứu tăng nhanh, tình trạng quá tải ở các bệnh viện tại Hà Nội thêm trầm trọng

TS-BS Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương, cho biết những ngày qua, lượng bệnh nhi đến khám tại BV này luôn dao động từ 1.500 - 2.000 lượt/ngày. Trẻ đến khám phần lớn bị ho, sốt, viêm phế quản, viêm phổi, tiêu chảy hoặc ho sốt chưa rõ nguyên nhân. Đây là những bệnh đặc trưng của thời tiết lạnh.

 
Nhiều ca bệnh nặng
 
Dù người tới khám tăng chưa nhiều hơn những ngày trước đó nhưng bệnh nhi nặng thì lại tăng cao, nhất là ở nhóm trẻ dưới 2 tuổi. Nhiều cháu bé khi được chuyển tới BV cấp cứu đã rơi vào tình trạng suy hô hấp, sốt cao và phải thở máy. Đáng chú ý, một số bệnh nhi bị cảm cúm, cảm lạnh nhưng do không được điều trị kịp thời nên bị biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm trùng huyết.
 
Tại Viện Lão khoa Quốc gia, lượng bệnh nhân cao tuổi tới khám cũng tăng bất thường sau gần 10 ngày giá rét. Bác sĩ Ngô Trọng Toàn, Trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu, cho biết nhiều người nhập viện trong tình trạng bệnh rất nặng. Trong đó chủ yếu là các trường hợp viêm phổi, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, tắc nghẽn mạch máu...
 
Tại Viện Tim mạch Quốc gia, anh Phạm Hùng Anh (ngụ Hà Nội) tay ôm lỉnh kỉnh quần áo, chăn gối, phích nước, lo lắng: “Bố tôi hơn 70 tuổi, mắc bệnh cao huyết áp đã chục năm nay. Sáng hôm qua, cụ dậy đi vệ sinh thì bị đột quỵ”.
 
Theo TS-BS Phạm Mạnh Hùng, Viện Tim mạch Quốc gia, trong những ngày qua, viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân cấp cứu do đột quỵ, nhất là các ca nặng. Trời lạnh đột ngột là tác nhân khiến huyết áp tăng cao.
 
 
 
img
Bệnh nhân được trang bị thêm chăn ấm để chống rét. Ảnh chụp tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Khánh Anh
 
 
Theo PGS-TS Đỗ Trung Quân, Trưởng Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu của BV Bạch Mai, nhiệt độ xuống thấp chính là yếu tố gián tiếp gây ra các ca tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, trong đó đã có bệnh nhân bị gục tại chỗ, thậm chí tử vong.
 
Còn theo Trung tâm vận chuyển cấp cứu Hà Nội 115, số ca cấp cứu đã tăng khoảng 20%. Bệnh nhân chủ yếu là người cao tuổi với các bệnh lý: tim mạch, viêm đường hô hấp, tăng huyết áp.
 
Dễ tử vong vì nhiễm lạnh
 

Nguy cơ ngộ độc vì sưởi than

Giới chuyên môn rất lo lắng về nguy cơ ngộ độc do sưởi than. Tại Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai, những đợt lạnh kéo dài trước đây hầu như đều có bệnh nhân cấp cứu do đem than, củi vào phòng ngủ kín đốt sưởi. Đợt rét đậm năm 2008, trung tâm này cấp cứu rất nhiều ca ngộ độc do sưởi ấm bằng than hoặc đem than tổ ong đang cháy vào trong phòng tắm. Có những gia đình khi được phát hiện thì cả vợ chồng, con cái đều tím tái, choáng váng, hôn mê, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ cho biết nhiều cụ già bị ốm nhưng vì ngại trời lạnh không đi khám nên khi nhập viện thì bệnh đã rất nặng lại diễn tiến nhanh khiến việc điều trị khó khăn hơn nhiều.
 
Vì thế, trong những ngày trời lạnh, chỉ nên điều trị tại nhà với những ca được xác định là bệnh ít nguy hiểm. Với những ca nặng, cần nhập viện ngay để làm các chẩn đoán lâm sàng, tránh việc điều trị không hiệu quả hoặc không thể cứu chữa được.
 
PGS-TS Đỗ Trung Quân khuyên các cụ già nên hạn chế đi ra ngoài và thay đổi tư thế đột ngột. Khi ngủ dậy, cần phải mặc ấm ngay, ra khỏi giường từ từ. Không dậy quá sớm cũng như ra ngoài tập thể dục mà thay vào đó, có thể vận động nhẹ nhàng trong nhà.
 
Người nhà cần quan tâm và đưa các cụ đến BV hoặc mời bác sĩ đến khám khi thấy có những triệu chứng bất thường như nói khó, mất vận động, mất thị lực thoáng qua... vì đó là dấu hiệu đột quỵ.
 
Vào những đợt thời tiết khắc nghiệt như hiện nay, các bác sĩ nhi cũng khuyến cáo cha mẹ nên hạn chế cho trẻ dưới 3 tuổi ra đường hoặc di chuyển bằng xe máy vì nguy cơ nhiễm lạnh rất lớn.
 
Khi con em có triệu chứng bệnh, các gia đình nên đưa đi khám ở các cơ sở y tế gần nhất vì đã có nhiều trẻ ở tỉnh khác lúc lên BV tuyến trên khám thì bệnh tình nặng hơn, có cháu đã tử vong do quãng thời gian đưa đi quá dài.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo