Theo TS-BS Nguyễn Minh Hải, Trưởng Khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Chợ Rẫy, so với kỹ thuật thông thường (mổ hở), phương pháp mới này có ưu điểm là giảm sang chấn, ít đau sau mổ, phục hồi sớm, việc lấy bệnh phẩm cũng dễ dàng nhờ thông qua đường tự nhiên.
Bắt đầu áp dụng từ tháng 10-2009 đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công 20 ca phẫu thuật bằng phương pháp này.
Bệnh nhân mới nhất là ông Võ Duy Nh. (52 tuổi, ngụ Phú Yên). Ông Nh. mang chứng bệnh sa trực tràng suốt 25 năm qua, gần đây bệnh nặng thêm, đi cầu ra máu, tiêu chảy ồ ạt không kiểm soát và nhập viện cấp cứu vào ngày 9-1. Các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi qua hậu môn, giữ được van nối giữa ruột non và ruột già, bảo đảm chức năng đại tiện cho bệnh nhân.
Bình luận (0)