Sức khỏe
24/07/2015 16:56

Cộng đồng phòng chống sốt xuất huyết bằng phim ngắn

Sốt xuất huyết là căn bệnh nguy hiểm do muỗi vằn truyền vi rút từ người bệnh sang người lành. Căn bệnh hiện được Tổ chức Y tế Thế giới xếp là vấn nạn y tế toàn cầu.

Theo thông tin của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2015, cả nước đã ghi nhận hơn 10,000 ca mắc sốt xuất huyết (SXH). Trong đó tại miền Nam số ca mắc bệnh tăng trên 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm nay, để công tác kiểm soát dịch bệnh đạt hiệu quả cao, Bộ Y tế và Viện Pasteur TP. HCM dưới sự tài trợ của Sanofi Pasteur đã thực hiện một đoạn phim ngắn có tên “Cộng đồng cùng hành động chung tay phòng chống sốt xuất huyết” nhằm hướng dẫn mọi người những cách phòng tránh căn bệnh này một cách hiệu quả. 

Sốt xuất huyết là căn bệnh không có triệu chứng đặc hiệu nên rất nhiều người chủ quan, lầm tưởng bệnh với một ca cảm mạo bình thường, dẫn tới xem nhẹ việc thăm khám, điều trị. Do đó, Khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như sốt vừa đến sốt cao, đau đầu, đau hốc mắt, đau cơ, mệt mỏi, nôn ói và khó nuốt thì nên đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được hỗ trợ, nếu bệnh nhân không được chăm sóc y tế đúng cách sẽ có thể dẫn đến tử vong.

Sốt xuất huyết hiện vẫn chưa có vắc-xin phòng ngừa hay thuốc đặc trị và có thể xảy đến với bất kỳ ai trong chúng ta, ở cả nông thôn lẫn thành thị. Do đó, cách tốt nhất để tránh căn bệnh nguy hiểm này vẫn là áp dụng và đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa.

Để cộng đồng cùng chung tay phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này, ngoài đoạn phim ngắn, Công đoàn Viện Pasteur TP. HCM dưới sự tài trợ của Sanofi Pasteur còn tổ chức cuộc thi làm phim ngắn "Chung tay phòng chống sốt xuất huyết". Cuộc thi diễn ra từ giờ cho đến ngày 17/8/2015. Trong đó, thời gian nộp bài thi bắt đầu từ ngày 07/07 đến 21/07.

 

Muỗi vằn chính là tác nhân truyền vi-rút sốt xuất huyết từ người bệnh sang người lành. Chỉ có muỗi cái mới truyền vi rút gây bệnh và căn bệnh này có thể xảy đến với bất kỳ ai trong chúng ta, đặc biệt là trẻ em, vốn có hệ miễn dịch kém hơn người lớn.

 

Muỗi vằn thường đốt ở những nơi mà chúng ta khó phát hiện như cùi chỏ, khuỷu tay và ai trong chúng ta cũng có thể bị muỗi đốt và mắc phải sốt xuất huyết.

 

Một số bài dự thi nổi bật của các thí sinh dự thi ở thể loại motion graphic.

 

Một số cách phòng tránh sốt xuất huyết khác được các thí sinh đưa vào tác phẩm dự thi của mình.

 

Do chưa có vắc-xin hay thuốc đặc trị nên cách tốt nhất để phòng sốt xuất huyết là ngăn chặn muỗi vằn sinh sôi phát triển bằng cách đậy kín, úp lu khạp, bình bông, loại bỏ nước đọng,...

Tính đến hiện tại, cuộc thi đã nhận được rất nhiều bài dự thi của các thí sinh đến từ mọi miền đất nước. Các bài thi rất đa dạng về hình thức thể hiện, từ phim ngắn do người thật đóng đến các hình thức khác như phim hoạt hình, doodle, motion graphic, bài hát tự sáng tác,…

Các bài dự thi không chỉ cung cấp thông tin về tình hình dịch sốt xuất huyết trong năm qua mà còn hướng dẫn cho mọi người những cách phòng bệnh và diệt trừ muỗi hiệu quả như: dùng sả, bạc hà, vỏ cam, quýt, oải hương,… để xua muỗi. 

Ngoài những thông tin mà các thí sinh đưa vào bài dự thi, Bộ Y Tế còn phát động ngươi dân hãy dành 10 phút mỗi tuần để để thay, rửa, đậy nắp kín các lu, bể chứa nước, thả cá để tiêu diệt lăng quăng, thường xuyên thay nước ở các bình hoa, thả muối hoặc hóa chất vào bát nước kê chân chạn, bể cảnh… Một điểm cần lưu ý khi phòng tránh sốt xuất huyết là muỗi vằn hoạt động chủ yếu vào ban ngày, nên chúng ta cần dọn dẹp các khu vực tối, ẩm mốc trong nhà để muỗi không có chỗ trú ẩn. Đặc biệt, khi trong nhà có người sốt xuất huyết, cần cho người bệnh ngủ trong màn để hạn chế muỗi đốt và truyền bệnh.

Cuộc thi làm phim ngắn đang bước vào giai đoạn bình chọn gay cấn. Độc giả có thể theo dõi trên Fanpage của cuộc thi tại địa chỉ www.facebook.com/denguerun để xem toàn bộ bài dự thi và bình chọn cho tác phẩm mình yêu thích từ giờ cho đến 23h59 ngày 29/07/2015.

LUÂN ANH

từ khóa :

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.