Ngày 3-6, Bộ Y tế đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ tình hình dịch cúm A/H1N1, tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả, sốt xuất huyết.
Nguy cơ cúm A/H1N1 xâm nhập, lan rộng
Trong ngày qua, không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, song lãnh đạo Bộ Y tế vẫn lo ngại vì đây là thời điểm nghỉ hè nên số học sinh và khách du lịch từ các nước có dịch về VN gia tăng, trong đó có những trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 không có triệu chứng nên nguy cơ dịch xâm nhập và lan rộng tại cộng đồng là rất lớn. Bộ Y tế đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an có biện pháp xử lý với các trường hợp khai báo không đúng địa chỉ khi qua cửa khẩu VN, gây khó khăn cho công tác giám sát hành khách về từ vùng dịch.
Chiều 3-6, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết mỗi ngày có khoảng 3.000 – 3.500 hành khách từ các nước vào VN qua sân bay Nội Bài. Trong số này có thể có những trường hợp là “người lành mang trùng” chưa phát hiện được trong thời gian ủ bệnh, cũng không loại trừ những trường hợp cố tình uống thuốc hạ nhiệt để tránh phiền toái khi nhập cảnh trong lúc việc giám định gặp một số khó khăn bởi máy đo thân nhiệt chỉ phát hiện được người có sốt. Về trường hợp nghi nhiễm cúm từ TPHCM ra Hà Nội được điều trị tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia, kết quả xét nghiệm ngày 3-6 cho thấy trường hợp này âm tính với cúm A/H1N1.
Có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào chiều 3-6, phóng viên Báo NLĐ ghi nhận sự chủ quan trước dịch cúm A/H1N1 của người dân và cả nhân viên sân bay, dù đây là một trong những nơi được xác định có nguy cơ lây lan bệnh nhiều nhất. Rất nhiều nhân viên công ty du lịch lữ hành đến người dân trong khi chờ đón khách, người thân đều không bịt khẩu trang, thậm chí còn có em bé chạy nhảy rất vô tư. Trong khi đó, tại nhà vệ sinh của sân bay cũng không có xà phòng, gel sát khuẩn. Điều này trái ngược ý kiến chỉ đạo phòng bệnh nơi công cộng của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu.
Sức khỏe 3 bệnh nhân đã ổn định
Cùng ngày, Sở Y tế TPHCM cho biết đã phát hiện và cách ly thêm 6 trường hợp có thân nhiệt cao trên 38oC, trong đó 4 trường hợp âm tính và được xuất viện cùng ngày. Riêng 5 trường hợp được cách ly tại Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới và BV Nhi Đồng 1 ngày 2-6, đều âm tính với cúm A/H1N1. Cùng ngày, các BV cũng ghi nhận thêm 7 trường hợp khác tự đến khám bệnh nhưng chưa có kết quả xét nghiệm và đang còn cách ly. Theo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, trong hơn 10.000 hành khách nhập cảnh VN từ ngày 2 đến 3-6, đã có hơn 50% đến từ vùng có dịch cúm A/H1N1.
Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết tình trạng sức khỏe 3 bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 đang điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới, Nhi Đồng 1 là T.Q.T, N.T.N.P, N.H.H, đã ổn định. Riêng kết quả xét nghiệm bệnh phẩm lần 2 của bệnh nhân T.Q.T là âm tính. Qua 7 ngày giám sát tại cộng đồng, số hành khách đi cùng bệnh nhân T.Q.T trên 2 chuyến bay, chưa ghi nhận ca nào dương tính với cúm A/H1N1.
|
Sốt xuất huyết: Diễn biến phức tạp
Theo Bộ Y tế, tình hình dịch sốt xuất huyết ở VN đang diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2009 đến nay, cả nước ghi nhận gần 19.700 trường hợp mắc, trong đó có 18 trường hợp tử vong, so với cùng kỳ năm 2008 số mắc tăng 44,5%, tử vong tăng 4 trường hợp. Số ca mắc tập trung chủ yếu ở các tỉnh khu vực phía Nam (chiếm 84%), trong đó TPHCM, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Đồng Nai... là những địa phương ghi nhận nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết. Bộ Y tế nhận định tình hình dịch sốt xuất huyết có xu hướng tăng cao nếu không có các biện pháp chống dịch quyết liệt. Bộ Y tế đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phê duyệt ngân sách năm 2009 cho dự án mục tiêu quốc gia phòng chống sốt xuất huyết. Hiện nay, địa phương chưa có ngân sách cho các hoạt động chống dịch năm 2009.
|
Bình luận (0)