Xem Cúm A (H1N1) sẽ thành đại dịch?
Ngày 3-8, Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia đã xác nhận đang điều trị cho 2 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 có địa chỉ thường trú tại khu đô thị Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội). Đó là hai mẹ con chị P.T.L sống tại tòa nhà CT7B của khu đô thị này, bị nhiễm cúm sau khi đi du lịch

Khu cách ly điều trị cúm A/H1N1 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - TPHCM. Ảnh: N.HỮU
Đã có 971 trường hợp nhiễm
Tòa nhà CT7B đã được phun thuốc tẩy trùng ngay sau khi có thông tin bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 sống ở đây. Đây là ca bệnh thứ hai được phát hiện trong khu đô thị mới đông dân cư tại Hà Nội. Trước đó, cúm A/H1N1 đã xuất hiện tại khu Trung Hòa - Nhân Chính, đối tượng nhiễm là một người Trung Quốc.
Ngày 3-8, ông Lê Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Lômônôxốp (Hà Nội), cho biết đến thời điểm này đã có 8 học sinh của trường nhiễm cúm A/H1N1, trong đó một trường hợp sau những ngày điều trị đã có kết quả âm tính. Tất cả các trường hợp này là học sinh lớp 12B, hiện đang được điều trị tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia. Các học sinh khác của lớp 12B đang được cách ly tại nhà.
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai cũng vừa phát hiện thêm một ổ dịch cúm A/H1N1 trong công nhân. Ba trường hợp mới được phát hiện đều là công nhân đang làm việc trong một doanh nghiệp tại KCN Biên Hòa II (thuộc TP Biên Hòa).
Ngày 3-8, Bộ Y tế cho biết trong ngày, đã ghi nhận thêm 35 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, trong đó miền Nam vẫn dẫn đầu với 26 ca, miền Bắc: 4 ca, miền Trung: 2 ca, Tây Nguyên: 3 ca. Như vậy, tính đến thời điểm này, cả nước đã ghi nhận 971 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, không có tử vong.
Sẵn sàng lập bệnh viện dã chiến
TS Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết chiều 3-8, các thành viên tiểu ban điều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống đại dịch cúm A/H1N1) đã họp để thống nhất ban hành văn bản hướng dẫn các tiêu chí thành lập bệnh viện (BV) dã chiến. Theo đó, nếu phát hiện nguồn lây nhiễm tập trung tại các cơ quan, trường học, ký túc xá... sẽ thành lập BV dã chiến để khoanh vùng dịch tại chỗ. Sở Y tế địa phương sẽ chỉ định BV gần khu vực này thành lập bộ máy, cung cấp trang thiết bị và thuốc men cần thiết.
Cũng theo ông Kính, ngoài mô hình BV dã chiến, ngành y tế cũng phải nghĩ tới phương án điều trị bệnh nhân tại nhà khi lượng bệnh nhân cúm A/H1N1 mỗi ngày một tăng. Thực tế, nhiều nước trên thế giới cũng đã áp dụng biện pháp này khi lượng bệnh nhân quá đông. Bởi theo ông Kính, với nhiều trường hợp bị nhiễm cúm A/H1N1 nhưng ở thể nhẹ, chỉ cần cách ly tại nhà với sự giám sát của cơ quan y tế địa phương. Người có dấu hiệu nhiễm cúm khi được cách ly tại gia đình, điều quan trọng nhất vẫn là theo dõi triệu chứng. Nếu có các biểu hiện suy hô hấp, sốt kéo dài thì nên đến BV khám, thầy thuốc sẽ quyết định người bệnh có phải điều trị tại BV hay không. Với các trường hợp đặc biệt như có các yếu tố nguy cơ tiếp xúc với người bệnh, đi từ vùng có dịch về hoặc trẻ em, phụ nữ có thai, người già, người mắc bệnh mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp... nếu nghi ngờ nên khẩn trương đến các cơ sở y tế khám để bảo đảm sức khỏe.
|
Chưa cần thiết điều trị tại nhà Theo TS Lý Ngọc Kính, với số ca mắc bệnh như hiện nay, ngành y tế vẫn đáp ứng được công tác điều trị và thu dung bệnh nhân nên chưa cần thiết triển khai phương án điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1 tại nhà. Ông Kính cũng khẳng định bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 sẽ được miễn phí điều trị. Ngoài ra, người dân tự đi xét nghiệm trong trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh cũng sẽ được miễn phí nếu kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1. |
Bình luận (0)