Trước đó, ngày 7-2, bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng bị tắc nghẽn đường thở, suy hô hấp nặng, bít thanh quản, sẹo hẹp khí quản 3 đoạn, phải thở nhờ máy trợ thở, tiên lượng khả năng sống sót là rất thấp. Các bác sĩ tiến hành mở lồng ngực, cắt bỏ 1 đoạn khí quản hẹp 3,5 cm (toàn bộ khí quản con người dài khoảng 13 cm), sau đó nối lại.
Theo TS-BS Vũ Hữu Vĩnh, Phó Khoa Ngoại lồng ngực mạch máu, người trực tiếp phẫu thuật, nếu việc phẫu thuật không thực hiện nhanh chóng, đồng bộ thì rất khó giữ được sinh mạng người bệnh.
Bình luận (0)