
Đông đảo phụ huynh đưa con đi chích ngừa Rubella tại Viện Pasteur TPHCM ngày 23-2
Trước diễn biến của 2 loại dịch bệnh này, Sở Y tế đã khẩn cấp tiến hành các biện pháp bao vây dập dịch trên diện rộng.
Đua nhau đi chích ngừa
|
Hà Nội: Dịch sởi xuất hiện trên tất cả 29 quận, huyện Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết tổng số ca mắc sốt phát ban dạng sởi từ ngày 1-1 đến 23-2 là 1.235 ca, trong đó có 230 ca được xác định dương tính với sởi, hơn 77% số ca mắc là người trưởng thành trên 18 tuổi. Dịch đã xuất hiện tại 329 xã, phường trên tất cả 29 quận, huyện của Hà Nội. |
Trong số người mắc bệnh sởi trên địa bàn TP, quận Thủ Đức là địa phương có số người mắc bệnh cao nhất với 6 trường hợp, kế đến là quận 3 có 4 trường hợp, quận Tân Phú có 2 trường hợp... Ngoài ra, cũng có 2 ca từ địa phương khác chuyển tới là Bình Dương và Hà Nội.
Nguy cơ “dính chùm” Rubella
Song song với bệnh sởi, dịch bệnh Rubella cũng đang tiềm ẩn và có nguy cơ bùng phát. Ghi nhận mới nhất là ổ dịch Rubella tại Trường Tiểu học Quới Xuân, P.Thạnh Xuân, Q.12 làm 5 học sinh mắc bệnh. Trước đó vài ngày, bệnh này được phát hiện tại một shop thời trang trên đường Hai Bà Trưng, quận 3 làm 8 nhân viên nhiễm bệnh. Đó là chưa kể số người đang có nguy cơ lây lan chưa xác định được vì mỗi ngày tại shop này có hơn 100 khách hàng ra vào mua sắm. Điều đáng nói, dịch bệnh Rubella đang có nguy cơ lây lan cao, nhưng việc can thiệp của cơ quan y tế dự phòng địa phương là quá chậm. Tại buổi giám sát dịch tễ mới đây, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Lê Trường Giang phê bình lãnh đạo Trường Tiểu học Quới Xuân vì không cách ly 5 học sinh mắc rubella sớm, khiến nguy cơ lây bệnh cho học sinh khác chưa lường hết được. Bác sĩ Nguyễn Văn Châu cho biết hiện toàn TP có tất cả 20 điểm có thể phát triển thành ổ dịch sởi và Rubella mới.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sởi, Rubella, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn cấp bao vây, dập dịch. Theo bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế, hiện nay, thời tiết thất thường, cộng với việc một lượng người dân di chuyển từ miền Bắc vào Nam và ngược lại nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng. “Nếu tại miền Bắc, người dân đang đối mặt nguy cơ bệnh sởi thì tại miền
Bình luận (0)