Sức khỏe
28/09/2016 19:36

Gia tăng nhận thức về tác hại thuốc lá

Đây là nhận định của ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam, về hiệu quả đối với các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá trong các cấp Công đoàn

Tổng LĐLĐ Việt Nam thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá cho CNVC-LĐ và lãnh đạo Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước tại các đại phương.

45,3% nam giới trưởng thành hút thuốc

Theo ông Vũ Mạnh Tiêm, kết quả điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành (GATS) 2015 do Bộ Y tế thực hiện mới đây cho thấy tỉ lệ hút thuốc của người trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) có xu hướng giảm so với năm 2010, từ 23,8% còn 22,5% năm 2015; trong đó tỉ lệ nam giới hút thuốc giảm từ 47,4% còn 45,3%, tỉ lệ nữ giới hút thuốc giảm từ 1,4% còn 1,1%. GATS 2015 đã được thực hiện thông qua điều tra hơn 9.200 hộ dân và phỏng vấn 9.000 người (hơn 50% đối tượng ở nông thôn) trên 63 tỉnh, thành. Tín hiệu đáng mừng là tỉ lệ người tin rằng hút thuốc gây các bệnh đột quỵ, đau tim, ung thư phổi tăng từ 55,5% lên 61,2%. Tỉ lệ người tin rằng phơi nhiễm với khói thuốc thụ động gây các bệnh nguy hiểm cho người không hút thuốc tăng từ 87% lên 90%. Ngoài ra, tỉ lệ hút thuốc lá thụ động trong nhà ở tất cả các điểm công cộng giảm đáng kể từ năm 2010 đến năm 2015, bao gồm hút thuốc lá thụ động ở nhà giảm từ 73,1% còn 59,9%, ở nơi làm việc từ 55,9% còn 42,6%, ở trường học từ 22,3% còn 16,1% và trên các phương tiện giao thông từ 34,4% xuống 19,4%.

Công nhân các khu công nghiệp hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi về phòng chống tác hại thuốc lá trong các buổi tuyên truyền
Công nhân các khu công nghiệp hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi về phòng chống tác hại thuốc lá trong các buổi tuyên truyền

Bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL), Bộ Y tế cho biết, trong 3 năm qua, sau khi được thành lập, quỹ hỗ trợ 62/63 tỉnh, thành phố và 30 bộ, ngành thực hiện công tác PCTHCTL. Cụ thể, xây dựng nơi làm việc không khói thuốc. Nhiều cơ quan đã thực thi nghiêm quy định môi trường không khói thuốc như Văn phòng Quốc hội, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Tổng LĐLĐ... 62% số Công đoàn cơ sở trên cả nước đã triển khai môi trường làm việc không khói thuốc. Kết quả, theo GATS 2015, tỉ lệ hút thuốc thụ động tại nơi làm việc đã giảm từ 55,9% còn 42,6%.

Trên 76.000 công nhân viên chức bỏ thuốc lá

Ông Vũ Mạnh Tiêm cho biết hưởng ứng các hoạt động PCTHCTL, thời gian qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp với LĐLĐ các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về PCTHCTL cho chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước; tổ chức các truyền thông PCTHCTL, xây dựng môi trường không khói thuốc cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Đến thời điểm này, tổng số cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ bỏ thuốc lá là trên 76.300 CNVC-LĐ; gần 100.000 CNVC-LĐ giảm hút thuốc lá; hơn 150.000 lượt CNVC-LĐ được tuyên truyền, phổ biến Luật PCTHCTL; thông tin về tác hại của thuốc lá; ý nghĩa sức khỏe của việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá...

Theo ông Tiêm, một nét mới và tạo điểm nhấn của các buổi truyền thông đó là sự tham gia của chính công nhân lao động thông qua các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm hài do công nhân sáng tác và biểu diễn đã nêu bật những tác hại của thuốc lá gây ra những bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, ung thư vòm họng, các bệnh tim mạch... đối với con người và ý nghĩa của việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá trong CNVC-LĐ; đồng thời đông đảo công nhân lao động rất hào hứng, nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi về Luật PCTHCTL... “Mọi người có quyền được sống và làm việc trong môi trường không khói thuốc lá, mỗi công nhân lao động tham gia chương trình hiểu rõ về tác hại của thuốc lá sẽ là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; xây dựng tổ ấm không khói thuốc, vì tương lai, sức khỏe của chính con em mình” - ông Tiêm nhấn mạnh.

Tăng thuế sẽ giảm hút thuốc lá

Theo bà Phan Thị Hải, tăng thuế thuốc lá là một biện pháp hiệu quả để giảm tỉ lệ hút thuốc lá, điều này đã chứng minh tại nhiều quốc gia trên thế giới. Thuế thuốc lá của Việt Nam có tăng nhẹ, nhưng chưa có tác động đến việc tăng giá thuốc lá. Vì vậy, cần tăng thuế đủ mạnh để giảm mạnh sức mua thuốc lá.

Khánh Anh

Viết bình luận

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

Dinh dưỡng – Sức khỏe 19:24

Ngày 18-4, Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Mỹ).

Linh thiêng “Quốc ẩm Việt trà” dâng lên Quốc tổ Vua Hùng

Linh thiêng “Quốc ẩm Việt trà” dâng lên Quốc tổ Vua Hùng

Văn hóa – Giải trí 17:02

Hướng về Lễ giỗ Tổ tại Đền Hùng, Phú Thọ, trên vùng đất Tây Nguyên, cháu, con của các dân tộc anh em, của đồng bào nơi đây thành kính tổ chức Lễ giỗ Tổ tại quần thể di tích Đền Hùng trên núi Phượng Hoàng (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

Điểm đến hấp dẫn 18:35

Vào dịp hè 2024, POP MART - một trong những thương hiệu bán đồ chơi “art toy” đình đám nhất thị trường quốc tế hiện nay sẽ chính thức ra mắt tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), với một “flagship store” đậm tính nghệ thuật.

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Sản phẩm 18:34

Dù bị chê “sai thị trường, nhầm thời điểm và sản phẩm không dành cho số đông”, sau 5 năm, start-up xe máy điện Dat Bike đang chứng minh điều ngược lại.

Giảm mệt mỏi, phục hồi thể lực, trí lực cùng nước kiện lực

Giảm mệt mỏi, phục hồi thể lực, trí lực cùng nước kiện lực

Sản phẩm 18:34

Dược phẩm Hoa Linh đã nghiên cứu các thảo dược, phối hợp trong một công thức khoa học, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, phát triển thành thức uống - nước kiện lực Hồng Mã - tốt cho sức khỏe.

Xua tan căng thẳng, xử gọn deadline đầu hè với thức uống vạn người mê này

Xua tan căng thẳng, xử gọn deadline đầu hè với thức uống vạn người mê này

Sản phẩm 14:43

Đến hẹn lại lên, vào mỗi dịp đầu hè nhiều người trẻ vừa chạy deadline vừa lên kế hoạch du lịch giải nhiệt cuộc sống. Dù đối mặt với khối lượng công việc tăng lên gấp 2,3 lần so với ngày thường nhưng gen Z vẫn có những cách riêng để xua tan căng thẳng mệt mỏi để xử gọn deadline, cân đẹp stress.

EPS bảo đảm sản xuất cho Nhà máy điện Phú Mỹ 3

EPS bảo đảm sản xuất cho Nhà máy điện Phú Mỹ 3

Sản xuất - Kinh doanh 14:42

EPS đã và đang tập trung mọi nguồn lực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp để bảo đảm Nhà máy điện Phú Mỹ 3 vận hành ổn định, tin cậy, sẵn sàng đáp ứng huy động của hệ thống điện quốc gia.