. Phóng viên: Thưa ông, như vậy là hàng chục ngàn nhà thuốc sẽ phải chuyển hướng kinh doanh khi áp dụng GPP?
- Cả nước hiện có 35.000 nhà thuốc, nhưng chỉ có khoảng 20% có đủ điều kiện đầu tư GPP. Áp dụng GPP, chúng tôi cam kết không có chuyện đóng cửa các nhà thuốc không đạt, nhưng điều kiện nhà thuốc như thế nào thì chỉ được phép bán thuốc tương ứng. Với hệ thống nhà thuốc đạt GPP, người dân sẽ thấy an tâm khi mua thuốc: được hướng dẫn tường tận, thuốc được bảo quản tốt, doanh nghiệp có uy tín..., các nhà thuốc còn lại chắc chắn sẽ đầu tư để đạt GPP.
. Có ý kiến cho rằng đầu tư cho GPP sẽ rất lớn và sẽ làm tăng giá đầu vào khiến giá bán lẻ thuốc sẽ tăng?
- Khi sang Philippines, tôi rất mê hệ thống bán lẻ dược phẩm là các chuỗi cửa hàng có cùng logo, phong cách phục vụ, bài trí, đồng phục, giá thuốc... của họ. Vì có chuỗi cửa hàng, đầu ra lớn nên họ mua vào với số lượng lớn, tất sẽ được chiết khấu cao và đó là cách giảm giá thành. Ở TP.HCM đã có một số doanh nghiệp manh nha đầu tư hệ thống này, với thặng số lãi trần ở tất cả mặt hàng là 5%. Ngay tôi ra đó mua cũng phải xếp hàng... Trong quản lý chất lượng thuốc, chúng ta làm tốt các khâu, nhưng khâu bán lẻ yếu sẽ khiến người dân phải uống loại thuốc không được bảo quản đúng qui cách, không được hướng dẫn kỹ càng, có khi uống nhầm thuốc. Chưa kể việc bán thuốc tự do, không cần đơn như ở VN hiện nay khiến tỉ lệ kháng kháng sinh tăng vọt do nhiều người dân tự mua thuốc điều trị khi bị bệnh.
. Lộ trình “hai hệ thống” sẽ được áp dụng như thế nào, thưa ông?
- Chúng tôi sẽ áp dụng GPP ở các thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ... trước. Những người đầu tiên đầu tư nhà thuốc GPP sẽ được ưu đãi về vốn, phạm vi bán hàng, qui trình nhập khẩu... GPP là cơ chế quản lý, theo dõi quá trình sử dụng thuốc cho bệnh nhân. Không như hiện nay, người dân phải mua nhiều thuốc bị phơi nắng phơi sương, không còn tác dụng dược lý. Sau khi áp dụng tiêu chuẩn GPP, các nhà thuốc đều phải có dược sĩ, chấm dứt tình trạng thuê bằng dược sĩ mở nhà thuốc như hiện nay.
. Tỉ lệ dược sĩ ở VN hiện rất thấp nên điều kiện các nhà thuốc đều phải có dược sĩ hình như không khả thi?
- Nhiều người còn nghi ngờ tính khả thi của biện pháp này nhưng theo tôi làm được. Các dược sĩ có thể không có mặt, nhưng phải thể hiện vai trò ở nhà thuốc. Áp dụng GPP, người dân sẽ chỉ được mà không mất gì. Về phương diện giá thuốc, ở chừng mực nào đó cơ quan quản lý nhà nước sẽ sửa thông tư về quản lý giá, để vừa bằng biện pháp kích cầu, vừa bằng văn bản pháp luật giúp khâu bán lẻ dược phẩm đi vào đúng quĩ đạo của nó.
Bình luận (0)