Cơ chế lương chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống, chế độ phụ cấp thường trực chưa phù hợp (chỉ có 10.000 đồng/người/phiên trực) chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của các tuyến dưới đa phần nằm trong tình trạng nghèo nàn, thiếu thốn, lạc hậu nên không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh hiện nay của nhiều người dân.
Điều này đã dẫn đến hiện tượng cán bộ y tế xã, phường chỉ có thể dừng lại ở mức điều trị bệnh những trường hợp “làng nhàng”, không thể nâng cao nghiệp vụ. Cũng vì lý do thiếu cán bộ y tế, đặc biệt là bác sĩ ở tuyến xã, phường, tình trạng quá tải ở tuyến tỉnh và Trung ương hiện đã lên đến 140%.
Bình luận (0)