Sau khi được sơ cứu, băng cầm máu, nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức vào chiều 20-12.
Theo ThS-BS Đào Văn Giang, Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt Bệnh viện Việt Đức, tai nạn đã khiến bệnh nhân C. mất toàn bộ da đầu, vùng trán chỉ còn sót lại cuống da vùng trên tai trái dài khoảng 4 cm.
Cũng may, qua chẩn đoán cận lâm sàng, các bác sĩ không phát hiện tổn thương ảnh hưởng đến não.
Một ca vi phẫu tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh do bác sĩ cung cấp
Sau hơn 9 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã nối liền phần da đầu bị đứt rời. Đến chiều 29-12, bệnh nhân đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, tóc đã mọc trên phần da đầu được nối.
Bác sĩ Giang cho biết: Lột da đầu toàn bộ là tổn thương nặng nề và hiếm gặp ở nước ta. Trong trường hợp này, kỹ thuật vi phẫu khâu nối lại các mạch máu nhỏ ở mảng da đầu đứt rời là phương pháp duy nhất, bảo đảm da đầu mọc tóc trở lại.
Đến nay, Bệnh viện Việt Đức đã điều trị cho hơn 10 bệnh nhân bị lột da đầu toàn bộ. Ngoài bệnh nhân nam giới nói trên thì các trường hợp còn lại đều là phụ nữ. Nguyên nhân tai nạn do tóc dài, bất cẩn trong quá trình làm việc nên dễ bị cuốn vào máy làm lột phăng cả mảng da đầu.
Sau khi nối da đầu, tóc bệnh nhân đã mọc lại.
Ảnh do Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt Bệnh viện Việt Đức cung cấp
Để bảo vệ phần da đứt rời, các bác sĩ khuyến cáo nên bọc bằng gạc, sau đó cho vào túi bóng nilon sạch, tiếp tục cho túi này vào một túi đổ đầy nước lọc rồi mới ngâm vào thùng nước đá. Bệnh nhân nên tránh để miếng da tiếp xúc trực tiếp với đá vì sẽ gây bỏng lạnh. Nếu được bảo quản tốt, thời gian sống của miếng da đầu bị đứt rời có thể kéo dài.
Bình luận (0)