Sau khi theo dõi 3.000 người, các nhà khoa học Mỹ đã đưa ra cảnh báo như vậy. Theo nghiên cứu cho thấy, nam giới thường xuyên thể hiện sự giận dữ có tỉ lệ bị loạn nhịp tim cao hơn 30% và tỉ lệ đột tử cao hơn 20% so với những người khác. Nguy cơ mắc chứng rung tâm nhĩ ở nhóm trên, khiến cho tim mạch đập không đều và tuần hoàn máu không không đủ tăng 10%. Tuy nhiên, các nguy cơ trên lại không tăng ở những người thường tỏ ra vội vã, tranh giành và thiếu kiên nhẫn. Nghiên cứu cũng chỉ ra mỗi liên quan giữa việc thể hiện sự giận dữ và sức khoẻ lại không có dấu hiệu đáng chú ý ở nữ giới.
Bình luận (0)