Phương pháp điều trị bệnh xơ gan hiệu quả là chủ đề được quan tâm tại hội nghị khoa học chuyên đề “Vai trò của BCAA(*) trên bệnh nhân xơ gan”, do Công ty DKSH Việt Nam tổ chức cho các y - bác sĩ trong lĩnh vực tiêu hóa - gan mật tại TP HCM vào ngày 2-8.
Trước đó, hội nghị đã được diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều bác sĩ và chuyên gia trong ngành. Báo cáo tại hội nghị cho thấy bệnh xơ gan đang trở thành vấn đề sức khỏe đáng báo động tại Việt Nam. TS-BS Michio Imawari, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Gan học Nhật Bản, cho biết số ca tử vong về xơ gan chiếm đến 3% trong tổng số ca tử vong do bệnh tật gây ra tại Việt Nam. Việt Nam cũng nằm trong nhóm quốc gia có tỉ lệ người nhiễm virus viêm gan tương đối cao (khoảng 10% -20% dân số nhiễm virus viêm gan B và 9,4% nhiễm virus viêm gan C). Tại hội nghị, nhiều vấn đề liên quan đến phương pháp điều trị xơ gan đã được nêu ra, trong đó, việc bổ sung các axít amin chuỗi nhánh (một thành phần cấu tạo nên chất đạm trong cơ thể) được coi là một phương pháp điều trị hiệu quả. Dựa trên cơ sở đó, một số sản phẩm dược phẩm với thành phần chính là các axít amin chuỗi nhánh đã ra đời, góp phần cải thiện hiệu quả điều trị xơ gan. Trong số đó có sản phẩm LIVACT của Công ty Dược phẩm Ajinomoto - Nhật Bản. Với thành phần chính là các axít amin chuỗi nhánh, LIVACT được chứng minh lâm sàng hiệu quả trong việc giảm thiểu các biến chứng nguy hiểm do xơ gan gây ra. Đặc biệt, sản phẩm được khuyến nghị sử dụng với các bệnh nhân đã trở về nhà sau thời gian điều trị biến chứng tại bệnh viện vì có thể giúp bệnh nhân điều trị ở nhà trong thời gian dài hơn và giảm thiểu thời gian điều trị trong bệnh viện với chi phí cao.
(*) BCAA (Branched-chain amino acid): Axít amin chuỗi nhánh.
T.Hùng
Viết bình luận