Ông Hoàng Trọng Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Căn cứ vào hồ sơ bệnh án và ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa sản và các lĩnh vực liên quan như: Khoa nhi, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật gây mê…, hội đồng chuyên môn đã xác định được nguyên nhân tai biến sản khoa của sản phụ Nguyễn Thị Nở".
“Sản phụ Nở được nhập viện và được theo dõi đầy đủ, đội ngũ y bác sĩ đã đón tiếp và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, cũng như thông báo với gia đình bệnh nhân về tình trạng bệnh của mẹ và song thai, thực hiện đúng y lệnh của bác sĩ... Ngay khi tai biến xảy ra, bác sĩ khoa sản đã chỉ định mổ đúng và kịp thời. Tuy nhiên, hội chứng truyền máu song thai khiến 2 trẻ song sinh bị suy tim thai cấp dẫn đến tử vong” - ông Quang nói.
Trả lời câu hỏi vì sao sản phụ Nở nhập viện lúc 14 giờ ngày 1-11 nhưng mãi đến 4 giờ ngày 2-11 bệnh viện mới phát hiện sản phụ mắc hội chứng truyền máu trong song thai, ông Quang nói: “Đối với trường hợp song thai của sản phụ Nguyễn Thị Nở, vì song thai đã được 37 tuần tuổi trong giai đoạn cuối thai kỳ nên việc chẩn đoán thai nhi mắc hội chứng truyền máu song thai là không thể”.
Bác sĩ Trương Thùy Dương, Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Hội chứng truyền máu song thai là hiện tượng thông nối mạch máu trong bánh nhau giữa hai thai (một thai nhận nhiều máu hơn thai kia). Ở các trường hợp song sinh cùng trứng, có chung một nhau thai, có mạch máu nối hai trẻ với nhau mới xảy ra hội chứng này (tỉ lệ mắc là 1/2.400 trường hợp). Nếu không được chẩn đoán và chữa trị kịp thời, tỉ lệ tử vong cả 2 thai lên đến 80-90%. Hiện hội chứng này vẫn còn là một thách thức với ngành y.
Bình luận (0)