Ảnh minh họa: từ internet
Nhưng ông kết luận, trong thực tế, sốt không gây hại cho não hoặc cơ thể, mặc dù nó gây mất nước. Và ngay cả khi không điều trị, bệnh sốt hiếm khi tăng cao hơn 40 độ C.
Có đến 5 % trẻ em có nguy cơ bị sốt co giật. Những cơn co giật có thể đáng sợ nhưng nói chung không có hại và không gây bệnh động kinh. Tuy nhiên, một người khi đã có một cơn động kinh đầu tiên do sốt nên đến bác sĩ kiểm tra.
Tiến sĩ Janet Serwint, một giáo sư nhi khoa tại Đại học Johns Hopkins, đã cho rằng: "Các bậc cha mẹ cần phải hiểu về những tác dụng tích cực của sốt và làm thế nào để sốt thực sự là một phản ứng phối hợp tốt cho sức khỏe”.
Bình luận (0)