Xem Cúm A (H1N1) đã thành đại dịch?
Tại cơ sở 4 (chuyên về sản phụ khoa) BV Đại học Y Dược TPHCM, số thai phụ đến khám cũng gia tăng. Tại đây, nhiều thai phụ tập trung theo dõi việc hướng dẫn phòng chống cúm qua màn hình trong lúc chờ khám.
Nhiều cặp vợ chồng chọn giải pháp bỏ quê lên TPHCM thuê nhà để theo dõi sức khỏe, đặc biệt là cúm A/H1N1, đợi ngày sinh nở cho an tâm. Anh Lê Văn Nhân (ngụ TP Cần Thơ) cho biết vợ anh đang mang thai con đầu lòng, anh quyết định tạm gác chuyện kinh doanh ở quê đưa vợ lên TPHCM chờ ngày sinh. “Sợ cúm A/H1N1 quá. Lên TPHCM theo dõi sức khỏe yên tâm hơn ” - anh Nhân nói.
Theo tiến sĩ Trần Tịnh Hiền, Phó Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TPHCM, thai phụ là đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao dễ lây nhiễm và biến chứng nặng nếu nhiễm cúm A/H1N1. Vì vậy, việc phòng ngừa lây nhiễm cúm ở đối tượng này phải được chú trọng đứng mức.
Bộ Y tế tiếp tục cảnh báo dịch cúm A/H1N1 hiện vẫn diễn biến phức tạp trong cộng đồng, do đó người dân cần bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng cách thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Cũng theo Bộ Y tế, phụ nữ có thai là đối tượng nguy cơ cao, nếu cơ thể có triệu chứng bất thường, mệt mỏi... cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn, chữa trị kịp thời, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Ngoài ra, trong thời gian này, phụ nữ mang thai nên hạn chế đi lại, tránh giao lưu những chỗ đông người.
Bộ Y tế ngày 4-10 cho biết VN đã ghi nhận thêm 25 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 nâng tổng số ca nhiễm cúm tại VN lên 9.562 trường hợp, trong đó 20 ca tử vong. Hiện vẫn còn hơn 1.000 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 đang được cách ly, điều trị.
Ng.Thạnh- Ng.Dung