(NLĐ) - Bệnh nhân Lục Thị Linh, 14 tuổi, ở huyện Phú Bình - Thái Nguyên, đã vào Bệnh viện K - Hà Nội vào chiều 16-6 để chuẩn bị phẫu thuật cắt bỏ khối u bên má trái. Linh là một trong 5 người con của ông Lục Văn Quân bị bệnh loạn sản xương và đều phải mang những khối u rất to trên mặt. Trước đó, vào tháng 7-2007, Linh đã được phẫu thuật lần đầu nạo nét khối u lớn bên má phải. Bệnh nhân Lục Thị Linh và Lục Thị Hai là 2 người con của ông Quân được bạn đọc Báo NLĐ hỗ trợ chi phí phẫu thuật và điều trị.
Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng Khoa Ngoại đầu cổ Bệnh viện K, đến nay khối u bên má trái của Linh đang lớn dần lên và tiếp tục mọc thêm một khối u nữa ở hàm dưới, do đó cần phải phẫu thuật sớm. Dự kiến, ca phẫu thuật sẽ được thực hiện vào cuối tuần này. Bác sĩ Bảo cho biết khối u được phẫu thuật lần này có thể vẫn là dịch mùn nát và các vách xương; hiện các tổ chức u xâm lấn quá rộng, ăn hết xương hàm trên, xoang của bệnh nhân. Cũng theo bác sĩ Bảo, khối u bên má phải của Linh được cắt bỏ đến nay không tái phát.
|
|
. Sáng nay, 17-6, các bác sĩ Khoa Ngoại đầu cổ Bệnh viện K do bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo làm trưởng kíp mổ sẽ phẫu thuật cho bệnh nhân Thào A Tu, 41 tuổi, dân tộc Mông ở Than Uyên - Lai Châu, người mang khối u gần 2 kg ở mặt. Suốt 20 năm nay, ông Tu phải mang khối u trên mặt vì không có tiền chữa bệnh. Theo bác sĩ Bảo, ông Tu bị bệnh đa u xơ thần kinh. Bệnh này không có tính chất di truyền và hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân.
Bác sĩ Bảo dự đoán ca phẫu thuật này có thể không phức tạp như của Lục Thị Hai và Lục Thị Linh, song có thể phải kéo dài khoảng 3 giờ.

Bình luận (0)