Số lượng rượu này được các cơ quan quản lý thị trường (1B, 2B, 8B, Bình Thạnh, Nhà Bè, Hóc Môn), phòng y tế (quận 6, 7, Thủ Đức), và Thanh tra Sở Y tế thu giữ, niêm phong từ tháng 9-2008 - thời điểm xảy ra hàng loạt vụ chết người do ngộ độc rượu trên địa bàn TPHCM.

Thanh tra Bộ Y tế trong một lần kiểm tra việc sản xuất kinh doanh rượu tại TPHCM
Qua kiểm nghiệm số rượu nói trên, cơ quan chức năng xác định có hàm lượng methanol, aldehyt, furfurol vượt mức cho phép nhiều lần của Bộ Y tế.
Theo bác sĩ Nguyễn Minh Hùng, Chánh thanh tra Sở Y tế, phương pháp tiêu hủy rượu được thực hiện bởi Công ty Môi trường Việt Úc (Bình Chánh), công đoạn tiến hành như sau: tháo rời bao bì, tận dụng làm vật liệu tái chế; phần nước rượu được tập trung đưa vào hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung của khu vực; phần bả thuốc trong rượu được trộn lẫn với rác thải sinh hoạt, vận chuyển đến bãi chôn lấp hợp vệ sinh.
Bình luận (0)