Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Trẻ mắc bệnh tay chân miệng tăng nhanh

Nhất Phương – Ngọc Dung

Hiện vẫn chưa có vắc- xin chủng ngừa bệnh tay chân miệng nhưng kết quả phân lập ra Enterovirus 71 có ý nghĩa lớn trong việc đẩy mạnh việc phòng ngừa vì virus này rất dễ lây lan

Năm nay, dịch tay chân miệng đến sớm hơn mọi năm, thông thường khoảng tháng 6-7 bệnh mới phát mạnh nhưng nay, từ tháng 4-5 đã có nhiều ca bệnh nhập viện. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TPHCM, theo chu kỳ dịch tễ học, bệnh tay chân miệng sẽ tăng mạnh hơn vào tháng này.

Bệnh tay chân miệng tập trung ở miền Nam

Ghi nhận tại BV Nhi Đồng 1, so với tháng 3-2008, bệnh tay chân miệng tăng 21% vào tháng 4-2008 và ước tính trung bình có 50 trẻ nằm viện. Nhưng đến nay, số trẻ nằm điều trị tại BV Nhi Đồng 1 TPHCM đã tăng lên 60 ca mỗi ngày, trong đó có đến 45% bệnh nhi đến từ các tỉnh khác. Trong số trẻ nằm viện do bệnh tay chân miệng, số ca tai biến đến tim mạch và thần kinh chiếm hơn 10% do nhập viện nặng nhưng hầu hết những trường hợp bị tai biến đều đến từ các tỉnh. Mỗi ngày, BV Nhi Đồng 1 tiếp nhận thêm khoảng 15 trường hợp mới mắc bệnh tay chân miệng. Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết bệnh nhi ở các tỉnh được chuyển đến BV Nhi Đồng 1 trong tình trạng nặng hơn nhiều so với trẻ mắc bệnh sống ở TPHCM.

Còn tại BV Nhi Đồng 2 TPHCM, tính từ đầu năm đến nay đã có khoảng 800 trẻ nhập viện do mắc bệnh tay chân miệng và trung bình mỗi ngày có 30-40 trẻ nằm viện điều trị. Trong đó có khoảng 10% số ca bị biến chứng thần kinh và tim mạch phải cấp cứu.

Ghi nhận về tình hình mắc bệnh tay chân miệng trên cả nước, tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế), cho biết từ đầu năm 2008 đến nay cả nước có hơn 2.000 bệnh nhân bị hội chứng tay chân miệng, chủ yếu tập trung tại các tỉnh phía Nam. Hiện đã có 10 trẻ tử vong do hội chứng này. Miền Trung cũng đã xuất hiện bệnh nhi mắc hội chứng tay chân miệng với 66 ca bệnh. Tại miền Bắc, các ca bệnh xuất hiện rải rác, nhưng nguy cơ dịch lây lan nếu thời tiết nóng. Trong tuần này, Bộ Y tế sẽ tập huấn để triển khai các biện pháp phòng chống dịch tay chân miệng cho các bác sĩ trên phạm vi cả nước.

Dễ tử vong vì Enterovirus 71

Kết quả xét nghiệm phân lập siêu vi trên những bệnh nhi được chẩn đoán bệnh tay chân miệng tại BV Nhi Đồng 1 đã xác định Enterovirus (EV) 71 nhóm C1, C4, C5 và Coxsackie virus nhóm A16 chính là thủ phạm gây bệnh tay chân miệng ở trẻ em các tỉnh phía Nam. Theo nghiên cứu của Viện Pasteur TPHCM, trong số những ca mắc tay chân miệng thì nguyên nhân do EV 71 chiếm khoảng 20%. Theo PGS-TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, EV 71 gây bệnh tay chân miệng không phải là chủng virus mới. Nó đã từng xuất hiện tại nhiều nước trên thế giới. Tại VN, EV 71 cũng đã lưu hành và gây bệnh tay chân miệng ở trẻ em chủ yếu ở khu vực phía Nam. Đây là loại virus nằm trong số độc lực cực mạnh, virus gây bệnh chủ yếu cho trẻ em với các biểu hiện sốt cao trên 37oC, nổi mụn đỏ ở chân, tay, miệng và biến chứng nặng nhất là sốt li bì, ảnh hưởng đến não với nguy cơ tử vong rất cao. Ông Hiển nghi ngờ có thể EV 71 đã biến đổi thành những tuýp sinh học độc lực cao hơn nên đã gây tử vong cho 26 trẻ em Trung Quốc.

Bác sĩ Nguyễn Công Viên, BV Nhi Đồng 2, khuyến cáo EV 71 gây viêm não, rối loạn điện giải nặng, tiêu chảy, viêm cơ tim. Trẻ không được nhập viện kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng co giật, hôn mê sâu và nguy cơ tử vong cao.

Còn theo ông Nguyễn Huy Nga, thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ngoài VN và Trung Quốc, dịch tay chân miệng còn xuất hiện tại nhiều quốc gia khác trên thế giới như Mỹ, Singapore.

Phòng ngừa, chăm sóc trẻ bị tay chân miệng

Bác sĩ Trương Hữu Khanh khuyến cáo phụ huynh cần đề phòng và phát hiện sớm bệnh tay chân miệng, đặc biệt là ở các cháu dưới 3 tuổi. Để phòng ngừa bệnh tay chân miệng, cần giữ gìn vệ sinh thân thể, rửa tay bằng xà phòng, cho các cháu ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, cách ly các cháu khỏe với các cháu đang mắc bệnh.

Để phát hiện sớm bệnh tay chân miệng, phụ huynh cần đưa đến bác sĩ chuyên khoa khám ngay khi thấy có một trong những biểu hiện sau đây: Có một hoặc vài bóng nước hoặc mụn đỏ ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, cùi chỏ, đầu gối hoặc loét họng (thường biểu hiện bằng khó ăn, khó uống và chảy nước miếng nhiều).

Đối với các cháu đang mắc bệnh, phụ huynh cần theo dõi sát, nếu thấy có một trong những dấu hiệu sau thì mang đến bệnh viện chuyên khoa ngay: Giật mình, hốt hoảng, run hoặc yếu tay chân, sốt cao hoặc ói nhiều.

N.P

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo