Sau khi Báo Người Lao Động và một số báo khác ngày 15-7 đăng tin “Thêm nhiều mẫu sữa có hàm lượng thấp hơn mức công bố”, trong đó có hai loại sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa VN (Vinamilk) là sữa đặc có đường Ông Thọ và sữa bột Dielac Star Step 1, cùng ngày, Vinamilk đã có văn bản phản hồi báo giới, kèm theo các kết quả kiểm nghiệm liên quan.
Trong văn bản phản hồi, bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk, cho biết thông tin trên - được báo chí dẫn từ Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP, cục tổng hợp từ báo cáo của Chi cục ATVSTP Hải Phòng) là không chính xác. Vinamilk cho rằng kết quả kiểm nghiệm của Chi cục ATVSTP Hải Phòng sai biệt rất lớn so với kết quả kiểm nghiệm của các cơ quan khác.
Chẳng hạn, với sản phẩm sữa đặc có đường nhãn Ông Thọ (NSX: 11-1-2009; HSD: 11-1-2010), hàm lượng chất béo (lipid) công bố trên nhãn là 9%; kết quả kiểm nghiệm của Chi cục ATVSTP là 6,32% nhưng kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm Vệ sinh an toàn thực phẩm – Viện Dinh dưỡng Quốc gia (ký ngày 18-6-2009) là 9%. Hoặc đối với sữa bột Dielac Star Step 1 hộp 400 g (NSX: 12-6-2007; HSD: 12-6-2009), hàm lượng chất béo công bố trên nhãn là 28%; kết quả kiểm nghiệm của Chi cục ATVSTP Hải Phòng 23,3% nhưng kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm TPHCM (ký ngày 15-6-2009) là 28,88%... Vinamilk cũng cho rằng trong quá trình kiểm nghiệm, Chi cục ATVSTP Hải Phòng đã không bảo đảm đúng quy định về lấy mẫu (không đúng cơ số mẫu và doanh nghiệp không được ký xác nhận mẫu đó).
Trong một văn bản khác do bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phó Tổng Giám đốc Vinamilk, ký và gửi các cơ quan báo chí cùng ngày, Vinamilk khẳng định thêm rằng công ty không có bất kỳ cơ sở sản xuất, kinh doanh nào đóng tại địa chỉ 57/22 Bàu Cát 9, phường 14, quận Tân Bình - TPHCM như Chi cục ATVSTP Hải Phòng và báo chí (dẫn lại) đã nêu.
Liên quan đến thông tin sản phẩm sữa đặc (lô hàng NSX: 1-11-2008; HSD: 1-11-2009) của Công ty TNHH và Nước giải khát Dutch Lady VN (gọi tắt là Dutch Lady VN) có hàm lượng chất béo thấp hơn mức công bố trên nhãn, ngày 15-7, ông Trương Văn Toàn, Trưởng Phòng Quản lý - Đối ngoại Dutch Lady VN, giải thích vụ việc đã xảy ra cách đây vài tháng. Cuối tháng 6-2009, Dutch Lady VN đã lấy mẫu nhiều lô hàng, trong đó có mẫu của lô sữa đặc nói trên, để xét nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Kết quả cho thấy hàm lượng chất béo đều đạt hoặc cao hơn tiêu chuẩn mà công ty đã công bố. Ông Trần Quốc Huân, Giám đốc marketing của Dutch Lady VN, cho biết thêm việc xét nghiệm của Chi cục ATVSTP Hải Phòng là “có vấn đề”. Theo ông, đối với mặt hàng sữa đặc, nếu lấy mẫu vào thời điểm gần ngày hết hạn sử dụng thì sẽ gặp hiện tượng tự nhiên là tách béo trên bề mặt sữa. Vì vậy, khi lấy mẫu xét nghiệm thì phải trộn sữa cho đều mới có kết quả chính xác.
Đại diện Vinamilk và Dutch Lady VN cho biết đã gửi kết quả xét nghiệm các lô hàng trên đến các cơ quan hữu trách thuộc Bộ Y tế để xem xét và đề nghị có biện pháp giải quyết thỏa đáng. “Đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ Chi cục ATVSTP Hải Phòng và Cục ATVSTP” - bà Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết.
|
TPHCM kiểm tra, xét nghiệm 14 mẫu sữa bột
Theo Cục ATVSTP cùng ngày, từ nay đến hết tháng 11-2009, các đoàn thanh tra về ATVSTP sẽ triển khai đợt hậu kiểm trên diện rộng và lớn nhất từ trước đến nay về chất lượng thực phẩm tại các tỉnh, thành như Đồng Nai, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TPHCM, TP Cần Thơ, TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng, TP Hà Nội... Các mặt hàng được chú trọng trong đợt kiểm tra này gồm sữa, rượu, thực phẩm chức năng và nước giải khát. Nếu phát hiện cơ sở nào có thực phẩm không bảo đảm chất lượng, đoàn kiểm tra sẽ truy tận gốc nguồn hàng, đến tận nhà sản xuất, phân phối, nhập khẩu... N.Hải - N.Dung |
Bình luận (0)