Theo giáo sư Long, việc Trung Quốc tìm virus cúm H5N1 ở lợn cũng không nằm ngoài chu trình lây lan tự nhiên và đã từng được nghiên cứu. Cúm gà lây lan từ gà sang gà thì đã rõ ràng, còn cơ chế lây từ người sang người vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu để làm sáng tỏ. Trong trường hợp virus cúm gà tái tổ hợp với virus ở loài động vật có vú (như lợn) thì nguy cơ xảy ra dịch ở người sẽ rất lớn. PGS-TS Trịnh Quân Huấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), cho rằng virus ở lợn có lây sang người hay không hiện vẫn chưa được khẳng định. Tuy nhiên, ở những động vật có vú và động vật máu nóng, việc virus lây sang người sẽ dễ dàng hơn. Ông Huấn cũng khuyến cáo tất cả các sản phẩm từ gia cầm, súc vật nhiễm virus sẽ là nguy cơ truyền tác nhân gây bệnh cho người chế biến và cả những người xung quanh.
Theo ông Nguyễn Văn Bình, Cục phó Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) một lần nữa cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc kiểm soát và phòng chống các dịch bệnh. Trong tuần này, các chuyên gia của WHO sẽ tới các địa phương có người tử vong do nhiễm virus cúm H5N1 để điều tra dịch tễ. Đồng thời, nghiên cứu để khẳng định lại 3 mẫu bệnh phẩm nhiễm virus H5N1 vừa qua có sự biến đổi chủng so với đợt dịch trước hay không. Bộ Y tế đã cử một đoàn kiểm tra về Thái Nguyên- nơi phát hiện một số bệnh nhân bị các bệnh về phổi đang điều trị. Hiện đoàn đã xem xét và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm các trường hợp liên quan đến các bệnh về phổi này có nhiễm cúm A H5 hay không.
Bình luận (0)