Doanh nghiệp
22/05/2016 11:58

10 cách điên rồ để 'đốt tiền' tại Dubai

Trượt tuyết, đi chợ vàng, nghỉ tại khách sạn 7 sao và đi tour vòng quanh sa mạc sẽ là trải nghiệm rất đáng tiền tại tiểu quốc này.

1. Đến Atlantis Hotel

Khách sạn Atlantis là một trong những khách sạn xa xỉ nhất, không chỉ tại Dubai mà còn là cả thế giới. Đây là khu resort – khách sạn đầu tiên được xây tại đảo nhân tạo Palm Jumeirah. Ở đây, bạn có thể bơi cùng cá heo, khám phá thủy cung The Lost Chambers Aquarium, lái ca nô, thư giãn ở khu spa, đến phòng tập gym, chơi tennis và tham gia nhiều hoạt động đáng tiền khác.

2. Trượt tuyết tại Ski Dubai trong Mall Of The Emirates

Trượt tuyết tại một quốc gia trên sa mạc nghe có vẻ điên rồ. Tuy nhiên, đây lại là một trong những cách tốt nhất để đốt tiền tại Dubai. Ski Dubai là khu trượt tuyết trong nhà rộng 22.500m2, nằm trong Mall of the Emirates. Ở đây, bạn có thể trượt tuyết, nặn quả cầu tuyết, khám phá các động băng hay thậm chí chơi đùa với chim cánh cụt.

3. Lái xe siêu tốc phong cách Điệp viên 007

Tại Dubai, bạn có thể lái loại xe vừa đi được dưới nước, vừa đi trên cạn như James Bond trong Điệp viên 007 vậy. Tốc độ của nó trên nước có thể lên tới 80 km mỗi giờ.

4. Thăm thú khu vườn Dubai Miracle Garden

Khu vườn này khiến người ta không có cảm giác Dubai nằm gần sa mạc chút nào. Đây là vườn hoa lớn nhất thế giới, với diện tích hơn 72.000 m2 và hơn 45 triệu loài hoa. Mỗi ngày, khu vườn này sử dụng hơn 750.000 lít nước, tưới bằng hệ thống tưới nhỏ giọt. Số nước này cũng được tái chế từ nước thải. Đây cũng là vườn bướm lớn nhất thế giới với hơn 15.000 cá thể thuộc hơn 26 loài.

5. Nghỉ một đêm tại khách sạn cánh buồm - Burj Al Arab và chơi tennis trên này

Đây là khách sạn 7 sao duy nhất trên thế giới. Vì thế, mọi thứ liên quan đến nó đều lộng lẫy. Nó được xây trên một đảo nhân tạo và là một trong 3 khách sạn cao nhất thế giới hiện nay. Ở đây còn có sân tennis cao nhất thế giới. Và chắc chắn một đêm tại đây sẽ là cách đốt tiền rất khó quên.

6. Đi mua sắm tại Dubai Mall

Chẳng ai có thể đến Dubai mà không mua sắm? Dubai Mall không chỉ là trung tâm thương mại bình thường. Nó còn là trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới về tổng diện tích và lượng khách hàng. Ở đây có 1.200 cửa hàng bán đồ chất lượng cao, giá cả vừa phải. Nơi này còn có một khu thời trang rộng gần 41.000 m2, thủy cung khổng lồ Dubai Aquarium & Underwater Zoo, khu trượt tuyết Dubai Ice Rink và nhiều địa điểm hấp dẫn khác.

7. Mua vàng ở chợ vàng Gold Souk

Vàng không chỉ là đồ trang sức, mà còn là tài sản đầu tư nữa. Dù thế giới có rất nhiều vàng giả, đến Dubai, bạn vẫn có thể tin tưởng Gold Souk. Điều tuyệt vời là Chính phủ luôn tham gia bảo đảm sản phẩm tại đây là hàng thật. Chợ vàng này cũng là nơi rất tốt để bạn luyện kỹ năng đàm phán. Nếu khéo léo, bạn có thể mua được đồ với giá bằng nửa ban đầu.

8. Tham gia ngày hội Ăn uống thỏa thích vào thứ Sáu

Tại Dubai, thứ Sáu hằng tuần là thời điểm gần như tất cả nhà hàng có chương trình ăn uống thoải mái mà không lo giá cả. Đây là cơ hội để bạn thưởng thức tất cả món ăn, đồ uống địa phương và quốc tế, đồng thời quen biết thêm nhiều người mới.

9. Ăn uống tại Bloomsbury Cupcake Shop ở Dubai Mall

Nếu dư tiền trong túi và muốn ăn bánh thật ngon, bạn có thể đến Bloomsbury Cake Shop. Ở đây có loại cupcake đắt nhất thế giới - The Golden Phoenix. Tháng 6/2012, giá của nó là 645 bảng. Bánh này được làm từ chocolate thượng hạng, bọc vàng 23 carat ăn được và dùng toàn nguyên liệu đắt đỏ để có hương vị hoàn hảo nhất. Nếu đến đây ăn hàng ngày, bạn sẽ nổi tiếng toàn thế giới.

10. Đi dạo quanh sa mạc ở Dubai

Sa mạc là một trong những môi trường khắc nghiệt nhất thế giới. Và dĩ nhiên, chẳng ai kỳ vọng sẽ có niềm vui tại nơi mặt trời chói chang, cát bỏng rẫy và độ ẩm gần như bằng 0. Tuy nhiên, Dubai sẽ mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác. Hãy tìm một hãng lữ hành tên tuổi và đăng ký một chuyến thăm thú sa mạc thật xa xỉ. Khi đó, bạn có thể băng qua các cồn cát trên lưng lạc đà, đi Bentley tới các điểm du lịch, lái xe Jeep đến một ốc đảo hoặc thậm chí bay qua sa mạc bằng khinh khí cầu. Phần lớn các công ty du lịch đều có tour rất độc đáo và đáng tiền tại đây.

Theo Hà Thu (VNE)

Viết bình luận

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Thị trường 14:36

Từ ngày 8-5 đến 10-5, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam - VPPE 2024 và Triển lãm Quốc tế ngành Điện, Năng lượng, Máy móc thiết bị công nghiệp, Tự động hóa Việt Nam lần 3 - EMA Vietnam 2024.

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Thông tin nhanh 14:11

Nhân Kỷ niệm 67 năm thành lập Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, Ban Biên tập Báo Người Lao Động trân trọng gửi lời chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên BIDV lời chúc thành công và phát triển bền vững.

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

Khuyến mại 14:11

Đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân nhân dịp lễ 30-4 và 1-5, hệ thống siêu thị LOTTE Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Đại tiệc Lễ to - Không lo về giá” áp dụng cho nhiều ngành hàng, giảm giá lên đến 50%.

2.700 cây lim được trồng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho Việt Nam thêm xanh

2.700 cây lim được trồng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho Việt Nam thêm xanh

Doanh nghiệp 13:33

2.700 cây xanh được gieo trồng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc thông qua chương trình trồng cây "TCP - Hành trình vì một Việt Nam xanh".

Đạo diễn Đức Đỗ: “Thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu để thực hiện Charm Fantasea 2024”

Đạo diễn Đức Đỗ: “Thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu để thực hiện Charm Fantasea 2024”

Nhịp sống 10:00

Là đạo diễn sân khấu cho nhiều sự kiện hoành tráng, sôi động nhưng Đức Đỗ tự nhận mình là người sống lowkey (lối sống giản dị, trầm tĩnh). Những chương trình do anh đạo diễn không đơn thuần làm mãn nhãn người xem mà còn luôn ẩn chứa thông điệp sâu sắc.

MSB công bố kết quả kinh doanh Quý 1

MSB công bố kết quả kinh doanh Quý 1

Ngân hàng 09:09

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) công bố kết quả kinh doanh quý 1 ghi nhận sự củng cố ở một số chỉ tiêu nền tảng. Lợi nhuận trước thuế đạt 22,5% kế hoạch năm.