Doanh nghiệp
03/03/2016 10:08

Nở rộ tín dụng đen

Cho vay tiền không cần thế chấp-một hình thức cho vay nặng lãi còn gọi là tín dụng đen đang nở rộ tại TPHCM. Cơ quan công an liên tục cảnh báo người dân cảnh giác với kiểu tín dụng này.

 

Đủ chiêu dụ dỗ

Trên nhiều tuyến đường ở TPHCM như Điện Biên Phủ (quận 3), đường Nguyễn Trọng Tuyển (quận Phú Nhuận), đường Võ Thị Sáu (quận 3) cũng như các khu công nghiệp, khu dân cư, chợ xuất hiện nhan nhản tờ rơi, mẫu quảng cáo cho vay “nóng”, vay trả góp với nhiều ưu đãi như “vay tiền không cần thuế chấp, thủ tục đơn giản, nhanh chóng có tiền trong ngày”.

Anh Nguyễn Văn Thạch (SN 1989, ngụ quận Thủ Đức) cho biết: “Thông qua mẫu quảng cáo cho vay trên đường Điện Biên Phủ (quận 3), tôi gọi đến số điện thoại 0979480xxx để hỏi vay. Người thanh niên xưng tên Hoàng từ đầu dây bên kia luôn miệng nói “đã tìm đúng chỗ vay rồi, uy tín và tiện lợi, chẳng cần thế chấp gì cả, chỉ cần chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu là vay tiền ngay trong ngày, mức vay không giới hạn”. Khi anh Thạch ngỏ ý vay 10 triệu đồng trong ngày, Hoàng đồng ý ngay và cho biết mức lãi suất vay nóng 20%/tháng. Ngoài ra người vay phải ký thêm phí “huê hồng” cho Hoàng 1 triệu đồng.

Ngày 1/3, chúng tôi trao đổi với ông Trúc, một thành viên trong nhóm cho vay “nóng” có trụ sở trên đường Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh). Ông Trúc nói vay không cần giới hạn nếu người vay có hộ khẩu tại TPHCM. Người này cho rằng, sau vay có hai dạng trả là trả góp hoặc trả một “cục”, nghĩa là gom cả lãi lẫn vốn trả cùng lúc. Theo ông Trúc thì hiện nay nhiều người chọn phương thức trả góp nhiều hơn. “Ví dụ nếu anh muốn vay 20 triệu đồng thì mỗi ngày người vay phải trả 600 nghìn đồng, trả liên tục trong 50 ngày thì hết nợ”- ông Trúc giải thích.

Theo Công an TPHCM, các đối tượng cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” đều lợi dụng sự thiếu hiểu biết, khó khăn về kinh tế của nhiều người để cho vay với lãi suất “cắt cổ” thông qua các hoạt động phát, dán tờ rơi với nội dung hấp dẫn để “giăng bẫy” người vay. Khi người vay không có khả năng chi trả thì các đối tượng cho vay đe dọa, khủng bố tinh thần, đánh đập, cưỡng đoạt tài sản,… dẫn tới tình hình tội phạm cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” đang ngày một diễn biến phức tạp.

Nhiều lỗ hổng

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại TPHCM thừa nhận, tín dụng đen vẫn tồn tại và sống rất khỏe do người đi vay chủ yếu là những người có khó khăn về tài chính, không chứng minh được thu nhập nên khó tiếp cận với ngân hàng, các công ty tài chính để vay tiền. “Nếu nói bỏ tín dụng đen thì rất khó vì có cầu mới có cung”, ông Minh nói. Thừa nhận tín dụng đen là bất hợp pháp nhưng theo ông Minh pháp luật vẫn có lỗ hổng nên cần hoàn thiện pháp luật để cơ quan chức năng có căn cứ xử lý.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TPHCM cho rằng việc phá án cho vay nặng lãi không dễ, mất nhiều thời gian để chứng minh phạm tội. Công an chỉ xử lý được những đối tượng này khi có những hành vi liên quan đến bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích,…Trong khi, theo luật sư Nguyễn Đức Chánh (Giám đốc Cty luật Đức Chánh), để chứng minh cho vay nặng lãi thì cần hội tụ đủ hai yếu tố là mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên và có tính chất chuyên nghiệp, chuyên bóc lột để thu lợi bất chính, chuyên sống bằng nghề cho vay lãi nặng. “Tuy nhiên chứng minh hội tụ hai yếu tố này không hề dễ vì hiện nay luật pháp chưa có hướng dẫn rõ ràng thế nào là có tính chuyên bóc lột”- ông Chánh nói.

Dẹp được không?

Dẹp nạn tín dụng đen, theo ông Nguyễn Hoàng Minh phía Ngân hàng Nhà nước đã có đề xuất nhiều giải pháp như yêu cầu các công ty tài chính, ngân hàng phải có nhiều sản phẩm, dịch vụ hơn nữa hỗ trợ cho những người khó khăn về tài chính và các ngân hàng mở rộng mạng lưới về vùng nông thôn, về các khu chợ,… nơi người dân có nhu cầu vốn vay cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. “Đối với người lao động có thu nhập thấp, công nhân,…ở các khu công nghiệp, khu chế xuất thì các ngân hàng sẽ đẩy mạnh hình thức vay thấu chi tài khoản”- ông Minh đề xuất.

Băn khoăn về thực trạng hiện nay có nhiều doanh nghiệp, công ty không được cấp phép làm dịch vụ ngân hàng mà vẫn núp bóng để cho vay nóng, vay tín chấp,… ông Nguyễn Hoàng Minh cam kết, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại TPHCM sẽ phối hợp với công an, quản lý thị trường,…để tiếp tục xóa bỏ các hoạt động của các doanh nghiệp, công ty kể trên, đồng thời đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM không cấp phép kinh doanh nữa và nếu vi phạm thì đề nghị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Công an TPHCM đã chỉ đạo công an các đơn vị quận huyện phối hợp tăng cường kiểm tra các hộ ngăn phòng cho thuê, chung cư cao tầng,…tăng cường quản lý nhân hộ khẩu. Đồng thời tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” để người dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TPHCM cho rằng việc phá án cho vay nặng lãi không dễ, mất nhiều thời gian để chứng minh phạm tội. Công an chỉ xử lý những đối tượng này khi có những hành vi liên quan đến bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích.

Theo Báo Tiền Phong

từ khóa :

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.