Lãi suất cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên đã hạ xuống mức tối đa 9%/năm nhưng nhiều doanh nghiệp (DN) chưa vội mừng bởi câu chuyện đầu ra cho sản phẩm, làm sao tiếp cận được vốn rẻ… mới quan trọng.
Khả năng hấp thụ vốn hạn chế
Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm cho thấy lãi suất tuy giảm nhưng chênh lệch giữa huy động và cho vay chưa giảm nhiều, việc tiếp cận vốn vay còn nhiều trở ngại, tốc độ tăng tín dụng vẫn thấp so với nhu cầu phát triển. Số lượng DN tạm ngừng hoạt động đã quay trở lại có dấu hiệu cải thiện qua từng tháng, nhưng số vốn đăng ký của DN mới thành lập còn xu hướng giảm do khả năng huy động vốn của nhà đầu tư khó khăn.
Mang tính… khích lệ doanh nghiệp
Đánh giá về việc hạ lãi suất cho vay xuống 9%/năm, ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TP HCM, cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng đối với DN trong tình hình khó khăn hiện nay. Nhưng lúc này, lãi suất không phải vấn đề quan trọng nhất với DN bởi sức mua thị trường yếu, hàng hóa không bán được khiến DN không biết vay vốn làm gì. Hiệp hội DN TP đã giới thiệu nhiều DN đến các ngân hàng thương mại xin vay vốn nhưng đều bị từ chối vì khả năng trả nợ của DN chưa tốt, điều kiện cho vay không thay đổi, tài sản đã thế chấp hết cho các khoản nợ cũ nay không thể dùng thế chấp tiếp.
Tương tự, chủ tịch Hiệp hội Lương thực TP HCM Văn Đức Mười cho rằng hạ lãi suất lúc này mang tính… khích lệ tinh thần DN là chủ yếu. Thực tế, lãi suất hạ nhưng điều kiện cho vay không thay đổi nên ngân hàng sẽ tiếp tục ứ đọng vốn, còn DN có nhu cầu vay vốn thì lại không tiếp cận được. Thời gian qua, ngành ngân hàng đã tích cực áp dụng nhiều giải pháp hỗ trợ DN, tái cấu trúc nợ cho DN nhằm khơi thông dòng vốn nhưng dòng vốn tín dụng vẫn chưa được khơi thông. “Các hợp đồng vay vốn DN đã ký trước đây có mức lãi suất cao, mức 9%/năm chỉ áp dụng cho các khoản vay mới nhưng DN lại không tiếp cận được. Dù lãi suất thấp nhưng DN có tìm đỏ mắt cũng rất khó vay. Nợ cũ của DN chưa trả được cũng là “lớp băng dày” cản đường tín dụng mới chảy vào DN. Chưa kể lãi suất cho vay trung dài hạn vẫn còn cao và càng khó tiếp cận hơn” - ông Mười lý giải.
Bình luận (0)