xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thời gian không đợi Federer

TRẦN ĐOÀN

Ban Tổ chức và CĐV của Giải Quần vợt Rogers Cup (còn gọi là Montreal Masters) 2013 đã thất vọng khi cựu số 1 thế giới Roger Federer tuyên bố rút lui khỏi giải đấu sẽ khởi tranh vào đêm 5-8

Federer không đưa ra lý do khiến anh bỏ giải đấu quan trọng như Rogers Cup khi đây được xem là 1 trong 2 giải khởi động quan trọng cho Grand Slam cuối cùng trong năm - Giải Mỹ mở rộng - sẽ khởi tranh từ ngày 25-8 ở New York. Có thể ngôi sao người Thụy Sĩ muốn bình phục hoàn toàn để thử sức ở Giải Cincinnati Masters trước khi đến với Giải Mỹ mở rộng.
img
Việc đổi mặt vợt lớn hơn và phong độ sa sút khiến Federer liên tục bị loại sớm ở các giải gần đây _Ảnh: REUTERS

Sau khi bị D. Brands (hạng 55) của Đức loại ngay vòng 1 Giải Thụy Sĩ mở rộng vào tuần trước, Federer cho biết anh cảm thấy đau ở lưng và phải uống thuốc giảm đau. Đó là thất bại thứ ba trước một đối thủ ngoài tốp 50 thế giới của “tàu tốc hành”, sau trận thua S. Stakhovsky (Ukraine, hạng 116)ngay vòng 2 Giải Wimbledon và trước F. Delbonis (Argentina, hạng 114) ở bán kết Giải Hamburg.

Federer từ đầu năm đến nay chỉ mới giành được chức vô địch Giải Halle trên mặt sân cỏ. Danh hiệu đó tưởng là tín hiệu vui cho tay vợt đang giữ kỷ lục với 17 lần vô địch các giải Grand Slam sẽ tự tin bước vào Wimbledon nhưng không ngờ, đương kim vô địch giải bị loại ngay vòng 2 bởi tay vợt Stakhovsky. Trận thua đó chấm dứt chuỗi 36 lần liên tiếp có mặt ở vòng tứ kết Grand Slam của Federer, khiến anh tụt xuống hạng 5 thế giới, vị trí thấp nhất kể từ năm 2003.

Để cứu vãn mùa giải tồi tệ, Federer quyết định đầy mạo hiểm: Đổi sang dùng mặt vợt lớn hơn, nghĩa là sẽ phải sử dụng nhiều lực hơn và ảnh hưởng đến bộ chân. Kết quả ban đầu chưa như ý khi anh thua liền 2 đối thủ khá vô danh là Delbonis và Brands. Ngôi sao người Thụy Sĩ phải thay đổi vì anh cần giành nhiều điểm thưởng trong những tháng cuối mùa, nếu không, sẽ đối mặt với nguy cơ lần đầu sau 12 năm không được dự Giải ATP Masters cuối mùa. Giải đấu này năm nay sẽ vẫn diễn ra ở London vào tháng 11, gồm 8 tay vợt nam xuất sắc nhất trong năm dựa trên bảng điểm tích lũy. Federer hiện đang nằm ở vị trí thứ 6.

Nhưng thời gian dường như đang là kẻ thù của một VĐV quần vợt đã qua thời đỉnh cao như Federer. Ngày 8-8 tới, anh sẽ đón sinh nhật lần thứ 32. Trong lúc “tàu tốc hành” sa sút thì 2 đàn em N. Djokovic, A. Murray sung sức, còn R. Nadal khỏe khoắn nhờ nghỉ ngơi nhiều sau thất bại gây sốc trước
S. Darcis ngay vòng 1 Wimbledon.

Vì thế, nhiều nhà chuyên môn có lý khi đề nghị Federer nên xem xét khả năng “gác kiếm” lúc vẫn còn ở đỉnh cao...

Cả Djokovic, Murray và Nadal đều sẽ tham dự Rogers Cup, trong đó Djokovic được xếp là hạt giống số 1

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo