xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

AFF Suzuki Cup 2012: Sức ép thành tích trải đều

ANH DŨNG

Hai ngày trước giờ khai mạc AFF Suzuki Cup 2012, cả 4 đội bóng của bảng A đều siết chặt kỷ luật, thậm chí Philippines và Thái Lan còn cảnh giác cao độ với cả giới truyền thông vì sợ “lộ bài”...

Tưởng như HLV Phan Thanh Hùng là người hiếm hoi phải chịu gánh nặng áp lực thành tích khi dự AFF Suzuki Cup 2012. Thế nhưng, nếu chứng kiến sự chuẩn bị của 3 đối thủ chung bảng A mới hiểu được sức ép dành cho họ cũng không nhỏ.

Là chủ nhà, ở bảng A, Thái Lan được đánh giá là ứng viên số 1 cho chiếc vé đầu tiên vào bán kết. Lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan hiểu rằng người hâm mộ còn muốn nhiều hơn thế. Mười năm trắng tay ở AFF Cup, 2 kỳ SEA Games liên tiếp không vượt qua nổi vòng bảng, niềm tin của người hâm mộ dành cho bóng đá Thái cũng đã nhạt nhòa rất nhiều. Đó là lý do Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi đã tuyên bố: Mục tiêu của thầy trò HLV người Đức Winfried Schaefer phải vô địch giải đấu năm nay.

img
Phóng viên truyền hình Thái Lan bám sát đội tuyển Việt Nam. Ảnh: HẢI ANH
 
Cũng vì tham vọng cao nên để tránh tối đa việc các đối thủ trong bảng tìm hiểu thông tin, LĐBĐ Thái Lan đã chọn cho đội tập luyện ở một sân bóng thuộc ngoại ô Bangkok, cách nơi đội tuyển đóng quân là khách sạn Golden Tulip đến... 50 km. Dù có 2 buổi tập làm quen sân Rajamangala nhưng đội Thái vẫn cẩn trọng đến mức thông báo chỉ cho các phóng viên nước ngoài vào sân chụp hình, quay phim màn tập khởi động trong 15 phút đầu buổi tập.
 
Theo HLV Schaefer, áp lực đang đặt nặng lên vai các tuyển thủ nên thời điểm này, họ cần phải tập trung tối đa để chuẩn bị những gì tốt nhất cho giải đấu. Dù tập luyện và thi đấu trên sân nhà nhưng các tuyển thủ đều phải chấp hành tình trạng “thiết quân luật”, ngay cả gặp gỡ người nhà sau buổi tập cũng phải hạn chế tối đa.
 
Tương tự Thái Lan, Philippines cũng siết chặt kỷ luật đội bóng cho dù HLV người Đức Michael Weiss phải quản lý đến một nửa đội hình là những ngoại binh nhập tịch và cầu thủ gốc Philippines đang sinh sống và chơi bóng ở nước ngoài. Trong buổi tập chiều 22-11 trên sân phụ Rajamangala, nhận thấy có sự xuất hiện của phóng viên Việt Nam và Thái Lan đến theo dõi, ngay lập tức đại diện báo chí của Philippines yêu cầu lực lượng an ninh của sân đề nghị giới truyền thông ra khỏi khuôn viên sân tập.
 
Đội Philippines còn cảnh giác đến mức cắt cử 2 người thường xuyên đứng theo dõi, không cho các đài truyền hình của Thái Lan và Việt Nam được tác nghiệp trong khi buổi tập chiến thuật diễn ra. Chỉ đến khi buổi tập kết thúc, được sự đồng ý của HLV trưởng Weiss, giới truyền thông mới được phép tiếp cận và phỏng vấn.

Trong buổi tập hôm qua, 22-11, HLV Phan Thanh Hùng và đồng nghiệp bên phía Myanmar Park Sung Hwa cũng đề nghị BTC hạn chế cho báo chí nước ngoài tiếp cận đội bóng để tránh cho các cầu thủ phân tâm. Sức ép thành tích rất lớn buộc các đội bóng phải siết chặt kỷ luật cũng như hạn chế giới truyền thông cũng là điều dễ hiểu khi mà cả 4 đội của bảng A đều được đánh giá ngang tài ngang sức.

Philippines có 2 trung vệ cao trên 1,9 m

Sở hữu 14/22 cầu thủ nhập tịch trong đội hình, tuyển Philippines chắc chắn sẽ là đối thủ khó chịu nhất, không chỉ với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng mà còn cả Myanmar cũng như chủ nhà Thái Lan. Các tuyển thủ Philippines rất cao, đặc biệt có 2 trung vệ cao trên 1,9 m.
 
img
Các cầu thủ Philippines có thể hình tốt. Ảnh: ĐỨC ĐỒNG
 
Dù thủ môn đang chơi ở Anh là Neil Etheridge không thể tập trung trở lại do CLB gọi về nhưng HLV M. Weiss vẫn lạc quan khi còn trong tay nhiều cầu thủ đẳng cấp cao. “Nhiều cầu thủ vừa trở về từ châu Âu nên còn rất mệt. Hôm nay, tôi chia 2 đội hình để tất cả có thể làm quen với lối chơi của nhau. Tôi tin khi hiểu nhau, Philippines sẽ là một tập thể rất mạnh”.

36 triệu đồng chờ bạn đọc

Nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho công chúng hâm mộ bóng đá nhân sự kiện Giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2012, Báo Người Lao Động tổ chức cuộc thi dự đoán kết quả và bốc thăm trúng thưởng bóng đá từ ngày 24-11 đến 18-12. Cuộc thi do Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tài trợ, với 5 giải có tổng giải thưởng 36 triệu đồng.

Mỗi phiếu dự đoán chỉ có 2 câu hỏi, dễ trả lời, khả năng trúng thưởng cao, với giải nhất lên đến 15 triệu đồng. Lễ bốc thăm và trao thưởng dự kiến diễn ra vào ngày 30-12. BTC sẽ bắt đầu đăng điều lệ và phiếu dự đoán trên số báo ra ngày 24-11.

Dịp này, Người Lao Động Online cũng ra mắt trang AFF Suzuki Cup 2012 với nhiều thông tin nóng, bài bình luận sắc sảo, hình ảnh mới nhất, được cập nhật liên tục do phóng viên, CTV gửi về từ Thái  Lan - nơi đội tuyển Việt Nam tranh tài tại bảng A.
B.T.C
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo