xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Brazil khánh thành sân bóng World Cup thứ nhì

Đông Linh (theo Reuters)

(NLĐO) - Hôm 21-12, Ban tổ chức World Cup 2014 Brazil đã tổ chức lễ khánh thành sân bóng thứ nhì, SVĐ Mineirão, phục vụ cho việc đăng cai vòng chung kết Cúp Thế giới 2014.

Đây là sân bóng thứ nhì trong tổng số 12 sân mà Brazil sử dụng tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2014.
 
Tổng thống Dilma Rousseff và thị trưởng Minas Gerais đã tham dự lễ khánh thành SVĐ Mineirão tại thành phố Belo Horizonte. 

img
Tổng thống Dilma Rousseff tại lễ khánh thành sân Mineirao

Hàng chục nghìn người cũng đã đổ về để chứng kiến tận mắt diện mạo mới của SVĐ Mineirão sau ba năm xây dựng lại với tổng kinh phí lên đến 695 triệu reais Brazil (khoảng 350 triệu USD).

Trước đó một tuần, tổng thống Dilma Rousseff cũng đã chủ trì lễ cắt băng khánh thành sân vận động Castelão ở thành phố Fortaleza.

img
Sân Castelao được khánh thành hôm 16-12

SVĐ Mineirão là một trong những địa danh nổi tiếng nhất của bóng đá Brazil. Ngân sách và thời gian tái thiết sân bóng này không xê dịch bao nhiêu so với dự kiến ban đầu.
 
Phát biểu tại lễ khánh thành, HLV Carlos Alberto Parreira, thành viên BHL đội tuyển Brazil, đánh giá: “Chất lượng sân Mineirão có thể sánh ngang với các sân Wembley ở Anh hay Allianz Arena ở Đức để được đánh giá vào hàng tốt nhất thế giới, chắc chắn sẽ làm hài lòng cả các HLV lẫn cầu thủ”.
 
Sân Mineirao có sức chứa 62.160 chỗ ngồi, sẽ là nơi diễn ra ba trận đấu của Confederations Cup 2013 và 6 cuộc đọ sức tại vòng chung kết World Cup 2014.
 
Sân do kiến trúc sư lừng danh Oscar Niemeyer thiết kế và dự kiến sẽ được mở cửa bằng trận đấu giữa hai đội bóng tên tuổi của thành phố này là Atletico MG và Cruzeiro vào tháng 2-2013 tại VĐQG Brazil .

img
Toàn cảnh sân Mineirao

Được biết, tổng chi phí xây dựng mới hoặc tái thiết 12 SVĐ tại Brazil để phục vụ cho VCK World Cup 2014 lên đến 6,7 tỉ reais, tăng gấp ba lần so với dự toán ban đầu. Chi phí này quá đắt đỏ so với việc người Đức chỉ sử dụng khoảng 3,64 tỉ reais để đầu tư vào 12 sân bóng hồi World Cup 2006, còn Nam Phi chỉ tốn khoảng 2,7 tỉ reais cho 10 sân bóng phục vụ World Cup 2010.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo