Không thực hiện sẽ bị phạt rất nặng
Ở giai đoạn cuối mùa V-League năm nay, nỗi lo về chuyện nhiều đội vung tiền thưởng “mua” chiến thắng để có thành tích trụ hạng lại càng gia tăng. Hồi đầu mùa, ông bầu Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch VPF, tuyên bố: “VPF ra đời sẽ quy định mỗi trận thắng chỉ được thưởng tối đa 500 triệu đồng”. Quy định này dường như vẫn chỉ nằm trong ý tưởng và có lẽ là một trong những điều khó áp dụng nhất ở một môi trường xem trọng “tiền mặt” như V-League.

Đau đầu chuyện “một ông bầu, hai đội bóng”
Ông Viễn khẳng định: “VPF đang tìm một cơ chế để giám sát chuyện này. Các ông bầu không những chỉ được sở hữu một đội mà còn không được phép để người thân hay công ty con đầu tư vào một đội bóng khác, vì như vậy họ vẫn có ảnh hưởng lên nhiều hơn một đội bóng”. Theo quy định, tất cả những quy định trên đều sẽ phải trưng cầu ý kiến của các CLB để hiện thực hóa vào quy chế.
Đây sẽ là thách thức cho sự đoàn kết trong VPF bởi các ông bầu của bóng đá Việt Nam hiện nay không muốn bị kiểm soát về chuyện tiền “rót” cho đội bóng và những khoản đầu tư của họ vào các đội bóng với mục đích quảng bá thương hiệu.n
|
VFF đang có lợi Với việc kêu gọi được số tiền lớn từ các doanh nghiệp bảo trợ, các CLB ở V-League và Giải Hạng nhất từ mùa giải 2012 đã được miễn phí gần 1 tỉ đồng đóng góp vào giải đấu, không như dưới thời VFF điều hành giải. Các ông bầu sẽ rút khỏi VPF như bầu Kiên đã hứa nhưng đó là khi tổ chức này đã “vững mạnh”. Theo ông Viễn, giai đoạn “quá độ” hiện nay có thể kéo dài 3 năm hoặc lâu hơn nhưng khi bóng đá Việt Nam đã có được một môi trường chuyên nghiệp thực sự thì các ông bầu sẽ tự động rút lui.
Theo ông Phạm Ngọc Viễn, nếu VPF càng chủ động và độc lập được về mặt tài chính, VFF càng có lợi về nhiều mặt. Ông Viễn nói: “Trong năm nay, dù chưa biết lỗ lãi thế nào nhưng VPF chắc chắn sẽ chuyển một số tiền không nhỏ cho VFF phục vụ công tác đào tạo trẻ, hoạt động của các đội tuyển quốc gia”. |
Bình luận (0)