xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cầu thủ không ra sân vì nhân viên an ninh hành hung, đe dọa

Linh San (Theo Telegraph, Reuters)

(NLĐO) - CLB Sao Paulo đã đoạt cúp Copa Sudamericana sau khi đối thủ Tigre không dám vào sân thi đấu vì bị nhân viên an ninh đánh đập và đe dọa bằng súng trong phòng thay đồ.

img
Trọng tài dừng trận đấu khi các cầu thủ Tigre không chịu ra sân thi đấu


Sau trận lượt đi không bàn thắng ở Argentina, ngày 13-12, Sao Paulo đã dẫn trước Tigre 2-0 trong hiệp một trận lượt về tại sân nhà Brazil với pha lập công của Lucas Moura và Osvaldo.

Tuy nhiên sau giờ giải lao, các cầu thủ Tigre nhất quyết từ chối vào sân thi đấu với lý do họ bị nhân viên an ninh và cảnh sát tấn công, đe dọa bằng súng trong phòng thay đồ. Trước tình huống này, cầu thủ hai đội cũng đã có xích mích trên sân ở hiệp 1 và cần tới sự can thiệp của nhân viên an ninh.
 

img

 
img
Nhân viên an ninh phải can thiệp khi hai đội xích mích

Trọng tài chính người Chile Enrique Osses đã phải kết thúc trận đấu sau 30 phút chờ đợi mà các cầu thủ Tigre vẫn không vào sân. Chức vô địch đã được trao cho Sao Paulo vì đối thủ của họ bỏ cuộc.

 
HLV Tigre - ông Nestor Gorosito khẳng định rằng các học trò của ông đã bị nhân viên an ninh có vũ trang tấn công và dùng súng đe dọa trong phòng thay đồ vào thời gian nghỉ giữa trận.

HLV Gorosito  cho biết: “Trong giờ nghỉ, một anh chàng to lớn đã đến chỗ chúng tôi với một khẩu súng. Sau đó một số cảnh sát cũng đến đánh đập các cầu thủ của tôi. Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân. Họ dùng hai khẩu súng đe dọa chúng tôi”.

 
“Một trong số họ lấy súng và dí lên ngực thủ môn Damian Albin đe dọa. Cả nhân viên an ninh lẫn cảnh sát đều đánh chúng tôi, có khoảng 20 người đã tấn công mọi người trong đội. Một số cầu thủ bị thương nhưng không nặng lắm”, HLV của Tigre cho biết thêm.
 
img
Cảnh sát ở ngoài phòng thay đồ khi trận đấu kết thúc

HLV Gorosito cũng phàn nàn về việc đội bóng của ông không có điều kiện tốt nhất để chuẩn bị thi đấu: “Chúng tôi mất tới 2 giờ từ khách sạn để tới sân tập luyện, mất hơn một giờ mới có thể tới sân thi đấu. Chúng tôi đã không thể khởi động trên sân cỏ”.
 
Về chuyện các cầu thủ Tigre bị tấn công trong phòng thay đồ, trọng tài Osses cho biết: “Tôi có nghe về chuyện đã xảy ra. Chúng tôi thấy một vài cầu thủ Tigre bị thương nhưng không biết nguyên nhân tại sao”.
 

img
Cổ động viên Sao Paulo ăn mừng

img

img
Cầu thủ Sao Paulo ăn mừng khi giành được cúp


Thủ môn Sao Paulo Rogerio Ceni đã khá bất ngờ khi giành được cúp theo kiểu này, anh nói: “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng các cầu thủ Tigre tới Brazil để chiến đấu nhiều hơn là để chơi bóng”.
 
Sự cố đáng tiếc này một lần nữa khiến người ta lo ngại khi World Cup 2014 sẽ được tổ chức Brazil.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo