Một ngày sau khi ứng viên số 2 cho vòng chung kết (VCK) World Cup 2010 Brazil lên tiếng với chiến thắng Ireland 2-0, ứng viên số 1 Tây Ban Nha đáp lễ bằng phong cách còn ấn tượng hơn: Đánh bại Pháp 2-0 ngay trên sân Stade de France vào rạng sáng 4-3 khi 28/32 đội sẽ có mặt ở cúp thế giới tháng 6 tới chơi trận giao hữu chính thức cuối cùng.
Thua ngay trong hiệp 1
HLV Del Bosque cất 2 trụ cột là Xavi và F. Torres trong hiệp 1 nhưng 45 phút đủ để Tây Ban Nha kết liễu số phận trận đấu nhờ hàng tiền vệ cơ động và thông minh. Tiền đạo D. Villa mở tỉ số ở phút 21 sau đường chuyền của A. Iniesta và pha bỏ bóng thông minh của D. Silva.
Hậu vệ phải S. Ramos ấn định chiến thắng ở phút bù giờ sau pha đi bóng vào trong và sút chân trái. Đây là chiến thắng đầu tiên trên đất Pháp của Tây Ban Nha kể từ năm 1968 và thất bại đầu tiên trên sân nhà sau 13 trận của Pháp.

Henry (12) và HLV R. Domenech (thứ hai từ phải sang) bị CĐV Pháp la ó. Ảnh: REUTERS
Hàng thủ Pháp trận này chơi kém không có gì bất ngờ bởi chấn thương nên HLV Raymond Domenech sử dụng cặp trung vệ chưa từng khoác áo đội tuyển là M. Ciani và J. Escude.
Tuy nhiên, việc các tuyến còn lại cũng chơi tệ thật sự khiến người Pháp ngày càng thất vọng với ông Domenech, người đã bị chỉ trích kể từ khi “những chú gà Gaulois” bị loại sớm ở VCK Euro 2008 và vất vả có mặt ở Nam Phi vào hè tới nhờ pha chơi bóng bằng tay đầy tai tiếng của T. Henry trong trận tranh vé vớt với Ireland tháng 11 năm ngoái.
Tuyển Pháp bị đánh giá thấp
Giữa hiệp, nhiều CĐV Pháp la ó, hô vang đòi ông Domenech sớm từ chức. Henry cũng bị la ó chỉ kém có mỗi ông thầy của anh, đặc biệt là khi anh bị thay ra ở hiệp 2. Ngôi sao không còn được đá chính ở Barcelona chính là người mất bóng ở giữa sân, dẫn đến bàn thua đầu tiên của đội Pháp.
Pha nguy hiểm nhất của Pháp là cú đánh đầu của F. Malouda bật cột từ đường chuyền của tiền đạo vừa vào sân D. Cisse ở phút 80. Thất vọng, CĐV Pháp quay sang cổ vũ hò reo mỗi khi các cầu thủ Tây Ban Nha thực hiện đường chuyền.
Để trấn an dư luận, HLV R. Domenech cho biết đội Pháp còn đến 3 tháng để chuẩn bị. LĐBĐ Pháp trước đó thông báo sẽ thay nhà cầm quân 58 tuổi này ngay sau khi World Cup 2010 kết thúc và tên tuổi của tân HLV sẽ được công bố trước ngày khai mạc.
Theo tính toán vừa công bố chiều 4-3 của chương trình dự đoán World Cup 2010 do Castrol thực hiện, Pháp chỉ có 2,6% cơ hội vô địch, kém hơn cả đội Uruguay chung bảng A (2,7%) và chỉ cao hơn mỗi đội Mỹ (2,4%).
|
Anh thắng nhờ siêu dự bị Một bất ngờ khác vào rạng sáng 4-3 là Đức thua
|
Bình luận (0)