xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chờ vận hội từ môn “nữ hoàng”

ĐÀO TÙNG

Trong ngày thi đấu 27-9, đoàn Việt Nam chỉ giành thêm 2 HCĐ, thất vọng nhất là cầu mây nữ lại dừng bước ở bán kết. Vũ Thị Hương vào đợt chạy 100 m nhưng cô cần khắc phục điểm yếu xuất phát nếu muốn cạnh tranh huy chương

Trong ngày thi đấu thứ tám (27-9), ở môn cầu mây, đội nữ Việt Nam tiếp tục thất bại ở bán kết trước đối thủ quen thuộc Thái Lan. Như vậy, HCĐ là thành tích cao nhất của cầu mây Việt Nam tại đại hội năm nay, đánh dấu bước lùi đáng ngại của bộ môn này so với các kỳ Á vận hội (ASIAD) trước đây mà cụ thể là HCV cách đây 12 năm. “Khóa sổ” một cách buồn bã đến vậy, chắc chắn cầu mây sẽ phải tìm ra giải pháp cho sự phát triển của chính mình trong tương lai một khi còn định hướng theo đuổi bộ môn này ở sân chơi châu lục.

Môn vật tự do không có được sự khởi đầu như mong muốn khi đô vật Nguyễn Thị Lụa tái phát chấn thương ở vòng 1/8 hạng cân 48 kg, còn Lý Thị Hiền vào đến bán kết hạng cân 63 kg nhưng thua đối thủ người Ấn Độ Jakhan Greetie, mất HCĐ đầu tay. Ngày thi đấu thứ nhì (28-9), duy nhất đô vật Phạm Thị Loan ra sân ở vòng 1/8 hạng cân 55 kg gặp đối thủ người Lào nên cơ hội để cô tiến vào vòng tranh huy chương là rất lớn.

Vũ Thị Hương (giữa) sẽ phải sửa chữa những sai sót lúc xuất phát nếu muốn cạnh tranh huy chương cự ly 100 m nữẢnh: ĐÔNG LINH
Vũ Thị Hương (giữa) sẽ phải sửa chữa những sai sót lúc xuất phát nếu muốn cạnh tranh huy chương cự ly 100 m nữẢnh: ĐÔNG LINH

Khi hầu hết các môn chủ lực đều đã hoàn thành nhiệm vụ, niềm hy vọng của người hâm mộ Việt Nam trông chờ vào môn “nữ hoàng” khi những VĐV chủ lực đã ra sân trong ngày thi đấu đầu tiên. Trên đường chạy 100 m nữ, Vũ Thị Hương vẫn mắc lỗi xuất phát như thường thấy nhưng với nước rút mãnh liệt của mình, cô đã bám sát người dẫn đầu là Viktoriya Zyabkina (Kazakhstan) để về đích thứ nhì sau 11 giây 69 (11”69), kém 0,12 giây so với Zyabkina. Tính chung 3 đợt chạy vòng loại, Hương xếp thứ năm sau Safranova (Kazakhstan, 11”45), Fukushima (Nhật Bản, 11”49), Zyabkina (11”51), Yongli (Trung Quốc, 11”53) và xếp trên 3 VĐV khác, trong đó có một VĐV Thái Lan. Cơ hội để Hương cải thiện thành tích và chạm tay đến huy chương vẫn còn ở phía trước, tất nhiên, chỉ khi cô rút được kinh nghiệm từ điểm yếu cố hữu của mình ở vạch xuất phát trước đợt chạy chung kết chiều 28-9.

Cùng chung niềm vui vượt qua vòng loại với Vũ Thị Hương, còn có 2 đồng đội Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền ở cự ly 400 m nữ. Quách Thị Lan ở 200 m cuối đã vượt qua cả những đối thủ rất mạnh, bám sát VĐV Ấn Độ Machettira để về đích thứ nhì với thành tích 52”27. Nguyễn Thị Huyền ở đợt chạy thứ ba cũng giành quyền vào tranh chung kết với thành tích 53”19. Cơ hội tranh chấp huy chương của Lan và Huyền xem ra khá mong manh khi thành tích của các đối thủ khá cách biệt.

Nguyễn Văn Lai không thành công ở cự ly 5.000 m nam khi chỉ về đích ở vị trí thứ 11 và anh sẽ có cơ hội làm lại ở nội dung 1.500 m diễn ra chiều 28-9 cùng với đồng đội Dương Văn Thái. Một niềm hy vọng khác cũng sẽ ra trận trong hôm 28-9 là Nguyễn Thị Thanh Phúc ở cự ly đi bộ 20 km nữ. 

Sau 8 ngày tranh tài tại Incheon, đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 14 trên bảng tổng sắp huy chương với 1 HCV, 6 HCB và 20 HCĐ. 

 

Nhật Bản sốc khi nhà vô địch bơi lội ​trộm cắp

Đoàn Nhật Bản trải qua một ngày xấu hổ khi kình ngư Naoya Tomita, nhà vô địch 200 m ếch 4 năm trước, bị máy ghi hình phát hiện lấy cắp 1 máy chụp ảnh trị giá 7.600 USD của một nhà báo Hàn Quốc. VĐV này đang chờ án phạt từ phía công tố của Hàn Quốc và anh phải tự bỏ tiền túi về nước. Tomita không giành huy chương nào tại Á vận hội năm nay.

T.Đoàn

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo