Vị trí số 1 thế giới đã lọt vào tầm ngắm của Federer kể từ khi anh hồi sinh mạnh mẽ sau Giải Mỹ mở rộng nhưng đêm 14-11, bằng chiến thắng ấn tượng 6-2, 6-2 trước T. Berdych, Djokovic khẳng định vị thế với lần thứ 3 trong 4 năm khép lại mùa giải với ngôi số 1 nam thế giới. Ngôi sao người Serbia trở thành tay vợt thứ 7 kết thúc mùa giải ở vị trí số 1 với ít nhất 3 lần, sau P. Sampras, J. Connors, R. Federer (5 lần), I. Lendl, J. McEnroe và R. Nadal (3).
Djokovic trở lại vị trí số 1 thế giới năm nay vào ngày 1-7 sau khi giành chức vô địch Grand Slam thứ 7 bằng chiến thắng trước Federer ở chung kết Wimbledon. Không kể thành tích vòng bán kết ở Giải ATP cuối mùa đang diễn ra tại London - Anh, Djokovic có phong độ ấn tượng trước các đối thủ thuộc tốp 10 trong năm 2014 - thắng 18 và thua 5, giành 6 danh hiệu, từ mặt sân cứng như Indian Wells Masters (thắng Federer), Miami Masters (thắng Nadal), Trung Quốc mở rộng (thắng Berdych), Paris Masters (thắng Raonic) cho đến sân cỏ (Wimbledon), sân đất nện Rome Masters (thắng Nadal). Anh cũng về nhì tại Giải Pháp mở rộng sau Nadal.
Điều đó cho thấy tay vợt này không chỉ tiến bộ về chuyên môn (có cú trái tay cả 2 tay hiểm nhất) mà còn trưởng thành về sự đa năng khi thích ứng tốt với mọi mặt sân. Hai mục tiêu còn lại để anh có thể sánh được với Federer hoặc Nadal về mặt thành tích cá nhân: Ngôi vô địch Pháp mở rộng và HCV đơn Olympic. Ở tuổi 27 và với thân hình dẻo dai, hiếm khi bị chấn thương, Djokovic đủ sức đuổi kịp 2 đàn anh của mình...
Thắng Nishikori 6-2, 3-6, 6-0 tối 15-11, Djokovic trở lại trận chung kết ATP cuối mùa và có cơ hội giành chức vô địch giải này lần thứ ba liên tiếp.
Bình luận (0)