Nhóm dẫn đầu bảng tổng sắp tranh Áo đỏ có 4 tay đua, trong đó có đến 3 người của Dược Domesco Đồng Tháp - gồm: Nguyễn Tấn Hoài (14 điểm), Phan Hoàng Thái (8 điểm) và Lê Ngọc Sơn (7 điểm) - cùng với tay đua Quân khu 7 Trần Lê Minh Tuấn (7 điểm). Domesco Đồng Tháp từng giành 9/27 danh hiệu “Vua leo núi” tại Cúp Truyền hình, trong đó Ngọc Sơn được đánh giá rất cao vì anh là một trong những tay leo đèo xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay và từng giành Áo đỏ chung cuộc Cúp Truyền hình 2011, 2012 - 2 năm đầu tiên giải đấu này chinh phục cao nguyên Lâm Đồng từ Nha Trang lên Đà Lạt thông qua ngọn đèo Khánh Lê đầy khắc nghiệt. Với thế 3 đánh 1, Minh Tuấn của Quân khu 7 gần như khó có cơ hội cạnh tranh.
HLV Trần Văn Quýt cho biết: “Truyền thống của xe đạp Đồng Tháp là luôn nhắm vào chiếc Áo đỏ và chúng tôi từng đào tạo nhiều tay leo đèo cự phách như Mai Công Hiếu hay Trịnh Phát Đạt, Nguyễn Văn Tài. Tuy vậy, theo tôi, vẫn còn nhiều tay đua dù chưa có điểm nhưng nếu trong một ngày thi đấu xuất thần, thoát khỏi đoàn đông và tạo khoảng cách 4-5 phút trước khi vào đèo Ngoạn Mục rồi lại tiếp tục dẫn đầu đoàn đua ở đèo Prenn thì vẫn có thể đoạt chiếc Áo đỏ. Đó là những tay đua như Nguyễn Hoàng Sang, Trịnh Đức Tâm của ADC Truyền hình Vĩnh Long hay Nguyễn Thành Tâm của Hạt Ngọc Trời An Giang”.
Cũng trong chặng 15, sau khi chinh phục con đèo Vĩnh Hy đầy dốc đứng, tay đua Hồ Hoàng Sơn của Thanh Sơn Hóa Nông về nhất với thành tích 3 giờ 22 phút 10 giây. Áo xanh và Áo vàng vẫn thuộc về 2 tay đua Lê Văn Duẩn và Nguyễn Trường Tài của VUS TP HCM.
Bình luận (0)