Tuy nhiên, trong buổi trả lời phỏng vấn truyền hình tối 23-3, cựu tiền vệ phòng ngự này đã suýt bật khóc khi được hỏi về sức ép của công việc hiện tại – vốn được xem là một trong những vị trí khắc nghiệt nhất thế giới.
Ông Dunga cho biết kể từ khi dẫn dắt tuyển Brazil sau vòng chung kết World Cup 2006, ông chịu nhiều sức ép nhưng tấm gương về sự kiên cường của mẹ đã khiến ông đứng vững. Nhà cầm quân này nói: “Không ai chịu nhiều áp lực hơn mẹ tôi. Cha tôi bị bệnh Alzheimer 8 năm qua nhưng mẹ tôi luôn sát cánh bên ông và không hề tỏ ra có phút yếu đuối. Vì thế, tôi cũng sẽ không cho phép mình trở thành người yếu đuối. Mọi người có thể nói gì họ thích, nhưng không có gì tệ hơn là bệnh tật của cha tôi”.
|
HLV Dunga (phải) đang đảm nhận một trong những công việc chịu nhiều sức ép nhất. Ảnh: REUTERS |
Dù giúp Brazil vô địch Copa America 2007, nhưng HLV Dunga bị chỉ trích vì áp dụng lối chơi thực dụng. Sức ép càng đè nặng lên ông do đội tuyển từng 5 lần vô địch World Cup xếp thứ nhì ở vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ nhưng kém đội đầu bảng Paraguay đến 6 điểm và 3 trận sân nhà gần nhất đội đều bị cầm chân 0-0.
HLV Dunga lý giải: “Các trận vòng loại căng hơn ở vòng chung kết World Cup vì phải thi đấu trên sân khách hoặc các cầu thủ không có nhiều thời gian tập cùng nhau sau chuyến bay dài từ châu Âu cũng như sức ép sân nhà. Nếu chúng tôi có 15 ngày tập luyện cùng nhau, lối chơi sẽ được cải thiện”.
Bình luận (0)